>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: [13.08.2013] Nhà thư pháp nổi tiếng Nhật Bản biểu diễn tại Văn Miếu

  1. #1
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts

    [13.08.2013] Nhà thư pháp nổi tiếng Nhật Bản biểu diễn tại Văn Miếu

    (Toquoc)- Nhà thư pháp tài danh của xứ sở hoa Anh đào Takeda Souun sẽ có chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên và sẽ thực hiện các buổi giao lưu và biểu diễn thư pháp tại 2 thành phố, Hà Nội và Hội An.

    Sự kiện này mang tên “Sức mạnh thư pháp” được Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản và Việt Nam.

    Tại Hà Nội, nhà thư pháp Takeda Souun sẽ có buổi biểu diễn và giao lưu với Nghệ sỹ ưu tú Trung Hiếu và CLB UNESCO Thư pháp Việt Nam tại Văn Miếu, nơi mang đậm dấu ấn lịch sử của Việt Nam. Tại Hội An, anh sẽ có các buổi giao lưu mở cửa trong khuôn khổ Lễ hội Hội An – Nhật Bản.


    Hai nghệ sỹ Việt Nam và Nhật Bản sẽ có dịp giao lưu tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
    (Ảnh cung cấp)


    Được biết, Takeda Souun là một nhà thư pháp nổi tiếng của Nhật Bản được Tổng Cục Văn Hóa Nhật Bản bổ nhiệm là “Đại sứ giao lưu văn hóa 2013”. Anh đã thực hiện biểu diễn thư pháp, tổ chức thuyết trình và viết các tiêu đề cho các sự kiện trên toàn thế giới. Một số tác phẩm tiêu biểu của anh như: Viết chữ thư pháp cho tên của Di sản thế giới “Hiraizumi”, tên của Siêu máy tính “Kyo” được đặt tại Viện nghiên cứu kỹ thuật Nhật Bản. Ngoài ra, anh còn phối hợp biểu diễn với các nghệ sỹ âm nhạc, nghệ nhân điêu khắc và có những triển lãm độc đáo được thế giới chú ý.

    Trong khi đó, nghệ sĩ Trung Hiếu được biết đến với vai trò là một diễn viên truyền hình và nghệ sĩ sân khấu tài năng của Việt Nam, với khả năng diễn xuất xuất sắc cả ở những vai chính diện và phản diện. Anh đã đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất LHP Việt Nam năm 2009 và Nam diễn viên xuất sắc nhất của Hội Nghệ Sỹ Sân Khấu năm 2012. Anh bắt đầu học thư pháp từ năm 2001 và là một trong những Nhị thập bát tú của CLB Thư pháp trẻ Việt Nam.

    Chương trình sẽ diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào 10h ngày 17/8 và tại Hội trường Quảng Trường Sông Hoài (Hội An) vào lúc 15h ngày 24/8 và 11h ngày 25/8./.

    Hồng Dương
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  2. The Following 2 Users Say Thank You to Hei For This Useful Post:

    Gaku-sama (14-08-2013), songchip (14-08-2013)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 26-11-2013, 03:49 PM
  2. [23.06.2013] Núi Phú Sĩ được công nhận di sản văn hóa thế giới
    By Sergeant Keroro in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 26-06-2013, 12:13 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 08-11-2012, 05:06 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-01-2012, 10:49 PM
  5. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 25-02-2009, 03:05 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •