Công ty Điện lực Tokyo cho biết, khoảng 360 lít nước nhiễm phóng xạ đã rò rỉ từ một bể khử muối.

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 21/6 thông báo đã phát hiện một điểm rò rỉ nước nhiễm phóng xạ mới tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.


Hệ thống bơm hút nước ngầm tại nhà máy Fukushima (Ảnh: AFP)

Theo TEPCO, khoảng 360 lít nước nhiễm phóng xạ đã rò rỉ từ một bể khử muối. Các chuyên gia tin rằng lượng nước rò rỉ thoát ra trước khi chạy qua hệ thống khử muối và lượng nước này không chảy ra ngoài khuôn viên nhà máy.

Bể khử muối nói trên có nhiệm vụ khử muối trong nước biển bị nhiễm phóng xạ, vốn được sử dụng để làm mát các lò phản ứng hạt nhân có lõi bị tan chảy trong sự cố xảy ra sau trận động đất-sóng thần hồi tháng 3/2011.

Thông báo trên của TEPCO được đưa ra hai ngày sau khi các chuyên gia phát hiện chất phóng xạ gây ung thư trong nước ngầm ở nhà máy Fukushima số 1. TEPCO đã cam kết sẽ ngăn chặn các chất phóng xạ này chảy ra biển.





Theo TTXVN