>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Bí kíp học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

  1. #1
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 151226
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 2 Posts

    Bí kíp học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

    Để giúp các bạn trên con đường trở thành các Samurai tiếng Nhật mình xin chia sẻ với một vài kinh nghiệm để các bạn thấy rằng học tiếng Nhật rất hay và thú vị.Hi vọng sẽ giúp ích nhiều cho mọi người^^

    Phần 1: Lời khuyên cho người bắt đầu học

    Bắt đầu một ngôn ngữ mới, có lẽ không bao giờ là đơn giản!

    Phần đông mọi người đều cho rằng, học ngoại ngữ đã khó, mà nhất là
    học tiếng Nhật lại càng khó hơn. Điều này mình không thể phủ nhận. Nhật
    Bản là một đất nước có bề dày văn hóa, và điều ấy cũng được thể hiện khá rõ
    qua ngôn ngữ của họ: sự khác biệt giữa các văn phong giao tiếp, một khối
    lượng kanji đồ sộ,…

    Vì vậy, với một chút ít kinh nghiệm dưới đây mà mình đã tích lũy được
    trong một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài gắn liền với tiếng Nhật
    trong cả việc học và dạy, mình hi vọng có thể sẽ giúp ích được chút nào đó
    cho các bạn mới học tiếng Nhật

    1 Phát âm
    Không cứ gì tiếng Nhật mà bất cứ với ngôn ngữ nào, mảng phát âm
    cũng vô cùng quan trọng. Vì thế, ngay khi bắt đầu học, các bạn hãy cố
    gắng luyện tập để có thể phát âm sao cho chuẩn nhất.

    Trong tiếng Nhật có một số âm khó như つ(tsu), や(ya), ゆ(yu), よ
    (yo)... Các bạn có thể nghe đĩa hoặc nhờ người Nhật hoặc giáo viên nói
    để mình sửa nếu cảm thấy khó khăn với các âm này, đừng chỉ phát âm
    qua loa cho xong. Điều này sẽ rất dễ ảnh hưởng đến quá trình học sau
    này của các bạn. Đừng để nó đã thành thói quen thì sẽ khó sửa hơn.

    Bên cạnh đó, hãy chú tâm đọc đúng độ dài Trường âm (âm dài) cũng
    như là âm ghép, âm ngắt trong tiếng Nhật. Điều này rất có lợi khi các
    bạn thuộc từ mới, sẽ không phải vắt óc ra nghĩ xem từ này kéo dài ở
    đâu, âm đơn hay âm ghép.

    2. Học bảng chữ cái.
    Khi mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật mà đã phải học 2 cả bảng chữ
    cái với số lượng chữ lên đến hàng trăm chữ, có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy
    dễ nản và khó khăn. Càng như vậy thì chúng ta càng không nên tự ép
    mình học quá máy móc. Hãy để cho chữ “tự vào đầu mình” một cách
    thật tự nhiên bằng vài mẹo nhỏ như sau:

    - Hãy viết các chữ cái lên các mảnh giấy nhỏ và dán quanh nhà bạn.
    Ở vị trí mà các bạn hay nhìn thấy, có thể dính cả bảng chữ cái lên
    đó để thi thoảng chúng ta có thể nhìn qua một chút.

    - Hãy liên tưởng càng nhiều càng tốt, điều ấy sẽ giúp chúng ta nhớ
    nhanh và lâu hơn. VD: chữ くgiống dấu nhỏ hơn, chữ へgiống
    ngọn núi, chữ けgiống thanh kiếm...

    - Chơi các trò chơi liên quan đến bảng chữ cái, VD: nối từ, ghép từ,
    tìm chữ, bingo... Các bạn có thể tìm thấy trên mạng hoặc trong các
    quyển sách cơ bản và rủ bạn mình cùng chơi.

    - Viết ra các chữ giống giống nhau để phân biệt và chú ý kĩ để chúng
    ta không bị nhầm lẫn giữa các chữ. VD: はvà ほvàc ま, ソvà ン, シvà
    ツ...

    - Viết đúng thứ tự nét ngay từ đầu. Quy tắc viết trong tiếng Nhật có
    thể khái quát ở 3 ý sau: Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, vào
    nhà đóng cửa. Điều này cũng sẽ rất có ích cho sau này khi các bạn
    học và tra chữ Hán.

    3. Học từ mới
    Với những người mới học, từ mới trong tiếng Nhật (cũng như là các
    câu chào hỏi đơn giản) rất dễ nhầm lẫn, kết hợp với việc các bạn chưa
    nhớ kĩ bảng chữ cái mà nói thì có lẽ là một cơn ác mộng.

    Vậy sao chúng ta không thử áp dụng các phương pháp học từ mới
    sáng tạo hơn, thay vì kiểu truyền thống như cũ? Mình có một vài cách
    nho nhỏ chia sẻ cho các bạn:

    - Flash card: Là một dạng thẻ từ mới (Một mặt là tiếng Nhật, một mặt
    là nghĩa), rất tiện dụng, có thể bỏ túi áo túi quần, lúc nào rảnh thì bỏ
    ra ôn một lượt.
    Các bạn có thể viết tay, đánh máy hoặc download trên quizlet.com
    rồi in ra cũng được.

    - Giấy note: Một trong những công dụng điển hình của giấy note, bên
    cạnh việc nhắc nhở công việc, đó chính là để học từ mới vô cùng
    hiệu quả. Tuy nhiên, các bạn nên hạn chế việc viết cả tập dày, vì chỉ
    riêng việc lật lên để học cũng dễ khiến chúng ta cảm thấy sớm nản.
    Thử dán giấy note lên những vị trí mà bạn có thể dễ dàng nhìn thấy
    xem sao. Như vậy mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần ôn lại.

    Vạn sự khởi đầu nan, với những kinh nghiệm nho nhỏ trên mà mình đã
    chia sẻ, mình chúc các bạn sẽ thành công trong công cuộc chinh phục
    tiếng Nhật nhé ^^!
    thay đổi nội dung bởi: phuong2810, 29-01-2013 lúc 06:44 PM

  2. The Following 7 Users Say Thank You to phuong2810 For This Useful Post:

    chubatung29892 (25-05-2013), ftdmike (15-03-2013), Fujoka_Haruhi (20-05-2013), Kazehi (01-03-2013), Luôn Và Ngay (03-04-2013), soryu (11-02-2013), tsukushi_chan (05-02-2013)

  3. #2
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 154875
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 5
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mình cũng đang học tiếng Nhật nhưng chữ Hán khó học quá
    Có thêm kinh nghiệm học kanji không bạn

  4. #3
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 151226
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 1
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 2 Posts
    thấy mọi người bảo nên học theo bộ chữ hán
    mình cũng thấy phần kanji khó thật,lâu không động tới là lại quên

  5. #4
    Chonin
    thuong_kumi99's Avatar


    Thành Viên Thứ: 157225
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    trời ơi tiếng nhật khó học quá!! mik chỉ mới thuộc đc bảng chữ cái hinagana!!
    Chữ ký của thuong_kumi99
    MãI MãI MộT TìNh YêU!!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •