Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 79.446 USD cho Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh để mua máy in chữ nổi Braille.

Dự án tài trợ trên đã được ký kết tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/8.

Theo dự án, 5 hệ thống máy in chữ nổi Braille sẽ được cung cấp cho trụ sở của Hội Người Mù Thành phố Hồ Chí Minh tại quận 1 và Trung tâm day nghề của Hội ở quận Thủ Đức.

Dự kiến hàng năm sẽ có hơn 3.000 bộ sách (gấp 3 lần số lượng hiện tại) được Hội Người Mù Thành phố in bằng chữ nổi để phục vụ cho những học sinh khiếm thị.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 4.000 người khiếm thị.

TTXVN