Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 9/1 tiếp một phụ tá thân cận của Tổng thống sắp nhậm chức của Hàn Quốc Park Geun-hye và bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc bất chấp những vấn đề mà hai nước phải đối mặt, bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ.


Tại buổi tiếp Chủ tịch đảng Saenuri cầm quyền, ông Hwang Woo Yea và các thành viên khác của Liên minh Nghị sỹ Hàn-Nhật tại Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Abe khẳng định: “Khi chúng ta cùng chung đường biên giới, có thể sẽ phát sinh những vấn đề tích cực và tiêu cực nhưng trong những tình cảnh như vậy, các cuộc giao lưu giữa con người với con người chính là cơ sở đáng tin cậy nhất.”

Tokyo và Seoul đang tranh cãi nhau về chủ quyền đối với các hòn đảo do Hàn Quốc kiểm soát trên biển Nhật Bản mà Tokyo gọi là Takeshima còn Hàn Quốc gọi là Dokdo.

Đề cập đến vụ phóng tên lửa đẩy của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hồi tháng 12/2012, Thủ tướng Abe khẳng định: “Quan trọng là (Nhật Bản và Hàn Quốc) cần hợp tác chặt chẽ vì an ninh của châu Á.”

Ông Hwang đang thăm Nhật Bản với tư cách lãnh đạo Liên minh Nghị sỹ Hàn-Nhật, đã từng dự cuộc gặp giữa bà Park với Đặc phái viên của ông Abe, Fukushiro Nukaga, hồi tuần trước ở Seoul mà ở đó hai bên đã nhất trí cải thiện quan hệ song phương.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)