Thương hiệu xe hơi Subaru của Nhật Bản ngày 3/1 cho biết họ có thể tiến hành báo lỗi hơn 630.000 chiếc xe con và xe SUV ở Mỹ do lỗi đèn cửa xe.




Mẫu xe Legacy đời 2010 của Subaru là mẫu xe được trang bị loại đèn này. (Nguồn: stiblog.com)


Đèn cửa của những chiếc xe thuộc diện báo lỗi này có thể bị đoàn mạch và có khả năng gây cháy xe.

Subaru không cho biết liệu họ có nhận được thông tin nào về tai nạn hay chấn thương do lỗi này gây ra hay không. Tuy nhiên, quyết định này tác động tới các mẫu xe Legacy đời 2010-2011, Outback đời 2010-2011, Tribeca đời 2006-2012 và Forester đời 2009-2012, là những chiếc xe được trang bị loại đèn này.

Trong thông báo gửi Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ, Subaru cho hay: “Việc đoản mạch có thể xảy ra đèn cửa hay phần nối bị tiếp xúc với hơi nước. Việc này tạo ra lượng nhiệt có thể làm chảy nhựa, gây khói hoặc hỏa hoạn.”

Subaru tiết lộ đã có đơn khiếu nại về trường hợp “có khói và/hoặc lửa” trong năm 2007 và rằng thương hiệu này đã có một số cải tiến để khắc phục sự cố này. Sau khi xác định lỗi này có liên quan tới an toàn của xe, Subaru đã quyết định báo lỗi. Những xe thuộc diện bị thu hồi sẽ được trang bị bộ dây bổ sung miễn phí.


Huy Bình (Vietnam+)