Kawasaki Z1 đời 1975 trên thực tế không phải là một dòng xe quá nổi tiếng tại Mỹ. Tuy nhiên, trên đất Mỹ, nó đã làm được nhiều hơn kỳ vọng của chính nhà sản xuất khi nổi tiếng cùng với tay đua huyền thoại một thời là Edwin Haazer.



Với dung tích xi lanh 1045cc kết hợp với chế hòa khi 36 mm của Mikuni và ống xả của Bassani, chiến binh Z1 đời 1975 thực sự quá ấn tượng để tạo ra những kỷ lục với những đối thủ đồng cấp của mình.

Chưa dừng lại ở những đồ chơi “khủng” và sức mạnh vượt trội, phiên bản Z1 đời 1975 còn sở hữu nhiều chi tiết khác đến từ các hãng nổi tiếng như Nico Bakker, Marchesini…

Nhìn tổng thể, Z1 đời 1975 không khác một con thú dữ sẵn sàng lăn xả trên mọi cung đường khắc nghiệt nhất với sức mạnh vượt trội. Màu sơn xanh lục của Z1 dường như còn làm nhiều người liên tưởng đến một con tắc kè sặc sỡ có thể hòa mình vào thiên nhiên nhưng có thể biến thành một con mãnh thú bất kể lúc nào.

Sức hấp dẫn của phiên bản Z1 đời 1975 với những món đồ chơi ấn tượng của mình đã làm nhiều dân chơi xe trên khắp thế giới và Mỹ tìm đến. Tuy nhiên, một tin buồn đã xảy đến là huyền thoại Haazer đã bị một tai nạn trong năm nay và nhiều khả năng ông không thể tham dự chương trình dành cho những cái tên khủng như Z1 đời 1975 tại Úc sắp tới.

Có thể Haazer không tham dự nhưng nhìn vào sự xuất hiện của phiên bản Z1 đời 1975 hẳn sẽ có rất nhiều người chờ đợi sự có mặt của nó.











MTA - Theo TTVN
Theo BikeExif