Nhay 20/7, các quan chức chính phủ của 6 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Australia đang nhóm họp tại thủ đô Tokyo để thảo luận về các biện pháp bảo vệ môi trường. Các quốc gia này có lượng khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất, chiếm một nửa lượng khí thải trên toàn thế giới

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, các bên sẽ tập trung thảo luận các biện pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm thiểu lượng khí thải của các ngành công nghiệp như sắt thép, xi măng, điện đang thải ra một lượng khí rất lớn gây hiệu ứng nhà kính. Phía Nhật Bản sẽ trình bày cơ chế giúp đỡ tài chính cho các dự án để nâng cao sử dụng kỹ thuật năng lượng hiệu quả tại các nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng như Trung Quốc và Ấn Độ.

Thông qua hội nghị này, Nhật Bản cũng muốn tìm kiếm sự ủng hộ cho sáng kiến thiết lập một thỏa thuận khung cho tất cả các quốc gia nhằm đạt mục tiêu đến năm 2050 cắt giảm 50% lượng khí thải trên toàn thế giới. Những thảo luận tại hội nghị lần này sẽ được đề cập tại hội nghị cấp bộ trưởng 6 nước dự kiến diễn ra vào mùa thu tới tại Tokyo.

PV từ Tokyo
VOV