>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Đại học Hitotsubashi (Kunitachi, Kodaira, Kanda)

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Đại học Hitotsubashi (Kunitachi, Kodaira, Kanda)

    Đại học Hitotsubashi, nơi nuôi dưỡng những tài năng

    Đại học Hitotsubashi là một trường đại học quốc gia chuyên về các ngành khoa học xã hội ở Tokyo, Nhật Bản. Trường có cơ sở tại Kunitachi, Kodaira, và Kanda. Hitotsubashi được coi là một trong các trường đại học uy tín nhất ở Nhật Bản, được xếp hạng 25 trên thế giới vào năm 2011 bởi Ecole des Mines de Paris.


    Hitotsubashi có mối quan hệ than thiết với các trường đại học ở nước ngoài. Có khoảng 590 sinh viên quốc tế và 450 nhà nghiên cứu từ nước ngoài theo học trong chương trình trao đổi học thuật với 83 trường đại học và viện nghiên cứu nước ngoài, bao gồm cả Đại học Chicago, Đại học Oxford và Đại học California.

    Khi được thành lập bởi Arinori Mori năm 1875, Hitotsubashi được gọi là Viện Đào tạo Kinh doanh, nơi nuôi dưỡng các doanh nhân hiện đại hóa của Nhật Bản sau khi sự sụp đổ của Mạc phủ Tokugawa phong kiến. Có những cuộc đàm phán về việc sáp nhập với Trường Đại học Tokyo, nhưng các cựu sinh viên và học sinh phản đối việc sáp nhập nên điều này đã không được hoàn thành.

    Đào tạo và Nghiên cứu

    Năm 1949, chương trình đào tạo của trường được cải cách mạnh mẽ. Trường đổi tên thành Đại học Hitotsubashi và mang tên gọi đó đến tận ngày nay. Trường có thêm hai ngành đào tạo mới là Kinh tế học và Luật học-Xã hội học, bên cạnh ngành truyền thống của trường là Thương mại. Trường có ba khoa tương ứng với ba ngành trên. Năm 1951, Khoa Luật học-Xã hội học tách thành hai khoa: Khoa Luật và Khoa Xã hội học. Những năm tiếp theo, các khoa sau đại học về Kinh tế, Thương mại, Luật, và Xã hội học đã được thành lập. Năm 1996, trường mở Khoa Ngôn ngữ học chuyên đào tạo các ngoại ngữ, nhưng ở bậc trên đại học. Năm 1998, mở thêm Khoa Chiến lược Kinh doanh Quốc tế, cải tạo lại cơ sở ở Kanda. Năm 2005, mở thêm Khoa Chính sách Công cộng. Như vậy, hiện nay trường có bốn khoa bậc đại học và bảy khoa bậc sau đại học, trong đó sáu khoa đào tạo các ngành Kinh tế học, Kinh doanh học và Thương mại.

    Bên cạnh các khoa nói trên, trong trường còn có Viện Nghiên cứu Kinh tế, Trung tâm Nghiên cứu Sáng tạo, Trung tâm Giao lưu Quốc tế với nhiệm vụ chính là giảng dạy tiếng Nhật và hướng dẫn cho học sinh nước ngoài của trường.

    Đại học Hitotsubashi có khoảng 4.500 sinh viên và 2.100 sinh viên sau đại học với số cán bộ giảng dạy 630 là người.

    Các khoa đại học

    Thương mại
    Kinh tế
    Pháp luật
    Khoa học Xã hội

    Các trường đại học

    Thương mại
    Kinh tế
    Luật
    + Luật học
    Khoa học xã hội
    Ngôn ngữ và Xã hội
    Chiến lược doanh nghiệp quốc tế (ICS) (bao gồm Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh)
    Quốc tế và Chính sách Công

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    hoan_ls (04-12-2012), lynkloo (21-06-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •