Ngày 28/11, đại diện tổ chức Phật giáo Shinnyo-en của Nhật Bản đã trao 25.000 USD đến Quỹ Khuyến học Việt Nam để trao học bổng đến học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt, đồng thời hỗ trợ xây dựng một phòng học chức năng ở Hà Nam.

Tại buổi làm việc với Quỹ Khuyến học Việt Nam, ông Daisuke Abe, chuyên viên phụ trách học bổng của Shinnyo-en tại Việt Nam khẳng định, Shinnyo-en đánh giá cao quá trình hợp tác với Quỹ Khuyến học Việt Nam trong việc giúp đỡ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Cũng chính vì thế mà so với mức tài trợ 22.000 USD của các năm trước, năm 2012, Shinnyo-en quyết định nâng mức tài trợ lên 25.000USD.

Số tiền trên ngoài việc hỗ trợ học bổng đến sinh viên của 9 trường đại học trong cả nước (mỗi trường đại học sẽ có 10 suất học bổng với trị giá mỗi suất 2 triệu đồng) và học sinh của 10 hội khuyến học ở các tỉnh thành (mỗi hội khuyến học sẽ có 10 suất học bổng với trị giá mỗi suất 1 triệu đồng) sẽ còn hỗ trợ xây 1 phòng học chức năng ở một trường tiểu học thuộc tỉnh Hà Nam (với dự toán hơn 200 triệu đồng).


Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Dân trí (thứ 2 từ trái sang) tiếp nhận 25.000 USD từ đại diện tổ chức Shinnyo-en để trao học bổng đến sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn


Cũng tại buổi làm việc, ông Daisuke Abe đề nghị phía Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục lên kế hoạch cùng hợp tác với Shinnyo-en trong giai đoạn từ 2013 đến 2015 nhằm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ khăng khít giữa hai bên trong những chương trình, dự án giúp đỡ cho giáo dục Việt Nam.

Thay mặt Quỹ Khuyến học Việt Nam, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến những đóng góp hữu ích mà Shinnyo-en đã dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam từ nhiều năm qua. Nhà báo Phạm Huy Hoàn cũng mong muốn Shinnyo-en sẽ tiếp tục tham gia tài trợ học bổng, giúp đỡ các tỉnh thành còn nhiều khó khăn những dự án thiết thực như xây cầu cho các em học sinh qua sông, xây mới phòng học, đặc biệt tham gia chương trình “Một triệu cuốn vở đến với vùng sâu vùng xa” mà Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Dân trí đã và đang tiếp tục vận động trong suốt 2 năm qua.

Thế Nam
(Dân trí)