Ngày 5/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức buổi giao lưu với Hội phụ nữ của Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân (LFEC) của Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho rằng phụ nữ Nhật Bản và Việt Nam có rất nhiều nét tương đồng của người phụ nữ Á Đông. Thông qua buổi giao lưu này, các nữ thành viên LFEC sẽ hiểu biết hơn về đất nước, con người, văn hóa, nghệ thuật Việt Nam và tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa phụ nữ hai nước nói riêng và nhân dân hai nước nói chung.

Trong buổi giao lưu, các bạn bè Nhật Bản đã xem phim giới thiệu về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Nghiên cứu sinh, tiến sỹ Bế Ngọc Quyên thuộc Viện Nghiên cứu chính sách (GRIPS) đã có bài giới thiệu sinh động về đặc điểm địa lý, các danh lam thắng cảnh, văn hóa một số dân tộc lớn, trong đó có nền văn hóa ẩm thực và tà áo dài của phụ nữ Việt.

Ngoài ra, nữ nghệ sỹ Kumiko Oguri của Nhật Bản đã trình diễn một số tiết mục hấp dẫn với cây đàn T’rưng Việt Nam, nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của đông đảo những người tham dự.

Phát biểu cảm tưởng về buổi giao lưu, Giám đốc điều hành Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân (FEC), cựu Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroyuki Yushita cho rằng quan hệ Việt-Nhật đang phát triển rất tốt đẹp không chỉ ở tầm quốc gia, mà còn ở cấp độ giao lưu các ngành, địa phương và nhân dân hai nước.

Ông Yusita mong muốn góp phần thúc đẩy hơn nữa các hình thức giao lưu giữa nhân dân hai nước, hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2013.

Các đại biểu tham dự buổi giao lưu đã trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, và cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam.

(TTXVN)