Hãng sản xuất xe hơi Honda của Nhật Bản sẽ đầu tư 267 triệu bảng (427 triệu USD) vào nhà máy tại thành phố Swindon thuộc hạt Wiltshire phía Tây Nam nước Anh, với mục tiêu nâng công suất của nhà máy này lên gần gấp đôi so với hiện nay.


Nhà máy tại thành phố Swindon của Honda. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Nhà máy Swindon dự kiến sẽ sản xuất 183.000 xe hơi trong năm nay, thấp hơn nhiều so với con số 240.000 xe đã sản xuất năm 2007. Công suất của nhà máy sẽ được nâng lên 250.000 chiếc/năm trong vòng ba năm tới.

Trong năm nay, nhà máy cũng đã tuyển thêm 500 công nhân, đưa tổng số công nhân đang làm việc tại đây lên tới 3.500 người. Đây là một trong những nhà máy lớn nhất của Honda tại Anh cũng như ở châu Âu.

Honda cho biết nhà máy Swindon vẫn là một cơ sở quan trọng của hãng ở châu Âu. Khoản tiền đầu tư thêm sẽ được dùng để hỗ trợ cho sản xuất các mẫu xe Civic và CR-V mới cũng như động cơ diesel 1,6 lít mới.

Nhà máy Swindon đang sản xuất xe hơi và động cơ để xuất khẩu tới hơn 60 nước ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Australia. Hoạt động của nhà máy vẫn đang trong quá trình phục hồi từ ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu cũng như thiên tai ở Nhật Bản và Thái Lan hồi năm ngoái.

Năm 2009, khi cuộc khủng hoảng tài chính khiến doanh số bán xe hơi sụt giảm mạnh, Honda đã phải đóng cửa nhà máy Swindon trong vòng bốn tháng.

Ông Dave Hodgetts, Giám đốc điều hành chi nhánh Honda tại Anh, cho biết khoản đầu tư này khẳng định cam kết của Honda đối với việc sản xuất lâu dài tại Anh cũng như với lực lượng lao động người Anh tại đây.

Bộ trưởng Kinh doanh, Đổi mới và Kỹ năng Anh Vince Cable, đã hoan nghênh quyết định của Honda và cho rằng "khoản đầu tư mới này sẽ hỗ trợ tham vọng của Chính phủ Anh trong việc khuyến khích đầu tư mới và xuất khẩu nhằm thúc đẩy tăng trưởng và cân bằng nền kinh tế./.

Huy Hiệp (TTXVN)