Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết ngày 17/4, Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 7 về thương mại nhằm tiến tới một thỏa thuận thương mại tự do toàn diện vào cuối năm nay.
Trong hai ngày hội nghị, các quan chức bộ Ngoại giao, Tài chính và Nông nghiệp của Nhật Bản và 10 thành viên ASEAN sẽ đề cập các điều khoản chi tiết của thỏa thuận được coi là hiệp định đối tác kinh tế ASEAN - Nhật Bản.

Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết đây là các cuộc thảo luận cuối cùng của quá trình đàm phán thương mại trước khi hai bên có thể đạt được một thỏa thuận chính thức.

Tính đến nay, Nhật Bản đã ký thỏa thuận thương mại tự do với Malaysia, Singapore, Philippin và gần đây nhất là với Thái Lan vào đầu tháng này.

TTXVN