Tin ngắn dịch từ www.nhk.or.jp

Kasumi san- choito tetudawasete moraimasu.

Ngày hôm kia tại thành phố Sakai có một người đàn ông 63 tuổi leo núi Myojindake ở làng Higasi Yosimura tỉnh Nara cho đến hôm nay vẫn chưa trở về. Cảnh sát e rằng người này đã gặp nạn nên đã tiến hành điều tra.

Người mất tích là ông Ono Masami (63 tuổi) sống ở thành phố Sakai. Theo lời sở cảnh sát Uda ở Nara thì sáng hôm kia ông Ono nói với gia đình rằng ông đến Nara leo núi Myojindake đến tối sẽ trở về như đến hôm nay vẫn không thấy đâu. Đến hơn hai giờ chiều hôm qua gia đình mới đến báo cảnh sát.

Cảnh sát đến kiểm tra núi Myojindake ở làng Higasi Yosino thì thấy ở lối lên có chiếc xe của ông Ono nhưng không thấy người đâu. Khi đi ông Ono mặc áo Jacket với quần dài và gia đình cũng đã thử gọi đến máy điện thoại di động của ông song không có kết quả.

Núi Myojindake cao 1432 mét và cảnh sát sợ rằng ông Ono đã gặp nạn nên từ 8 giờ sáng nay đã cùng với các nhân viên cứu hỏa tiến hành kiểm tra quanh đường núi.

Link gốc : http://www.nhk.or.jp/nara/lnews/03.html