Do nghi ngờ gây thương tích cho bạn cùng khối, vào ngày 10/8, 1 học sinh trung học (14 tuổi) ở quận tây thành phố Saitama đã bị bắt.
Phó vụ trưởng của giáo ủy thành phố, bà Inaba Yasuhisa, cùng hiệu trưởng trường trung học trên đã tổ chức họp báo vào cùng ngày, bày tỏ sư tạ lỗi với gia đình của nam sinh bị hại (14 tuổi) :“Trong năm qua chúng tôi đã không quan tâm đến vấn đề bắt nạt trong nhà trường, thật sự xin lỗi vì đã để quý vị phải kiên nhẫn”. Về phía học sinh bị hại, về lý do không cầu cứu sự giúp đỡ của nhà trường, đã cho biết rằng :“Em không muốn bố mẹ phải lo lắng”.
Theo giáo ủy thành phố cho biết, vào ngày 12/7, ở hành lang lầu 4 của ký túc xá, học sinh bị hại đã bị 3 nam sinh cùng câu lạc bộ đánh, bắt cởi quần dài và quần lót. Gần đó thì không có giáo viên, nhưng người bảo hộ học sinh đã thấy và thông báo cho nhà trường. Học sinh bị hại bị thâm tím ở mặt, người bảo hộ đã đưa học sinh trên đến sở cảnh sát Omiya để trình báo.
Cảnh sát cho rằng việc bạo hành đối với học sinh trên đã bắt đầu từ hè năm ngoái, và việc bắt nạt trong trường đã tiếp diễn khoảng 1 năm. 3 học sinh được cho là đã gây thương tích đã nói rằng :“Chúng tôi đã làm, chả suy nghĩ gì cả”.
Trường học trước đây cũng đã triển khai 1 năm 2 lần các hoạt động khảo sát về việc có hay không bạo lực trong trường học, nhưng đã không phát hiện được gì.
Trưởng ban giáo vụ Murase Shuichi đã chỉ ra rằng :“Giáo viên cần quan sát tình hình sức khỏe của học sinh, nhất là phải chào hỏi, cần phải có nỗ lực”, về việc ngăn ngừa tái diễn, bà cho biết :“Đừng ngập ngừng khi liên lạc với cảnh sát”.
Dịch từ 読売新聞
Bookmarks