Mori và Natural kei
Mori là xu hướng thời trang mới xuất hiện tại Nhật từ năm 2007 nhiều người nói nó bắt nguồn cảm hứng từ bộ phim Honey & Clover ( sản xuất năm 2006) do Aoi Yuu đóng vai chính. và sau đó được lan rộng trên thế giới, nó dễ thực hiện và được chấp nhận ngoài Nhật Bản hơn là Gyaru.
Mori (森) có nghĩa là rừng (mori girl là gái rừng hay người rừng, đừng chọi đá, đùa chút xóa ngay ). Mori lấy cảm hứng từng rừng già trong trang phục, dĩ nhiên các màu chủ đạo sẽ là màu đất, nâu, be và xanh rêu. Trang phục thường rất rộng, mềm mại, dáng chữ A và gồm nhiều lớp, phụ kiện thường hoài cổ, “vintage” và có ren.
Nhìn bề ngoài, ai cũng có cảm giác các cô gái Mori như bước từ trong rừng ra, họ có điều gì rất hồn nhiên và bâng khuâng, các cô gái mori sẽ ngồi uống trà cùng bạn bè trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Mori girl không đơn giản là một phong cách thời trang, nó đã trở thành một phong cách sống của một bộ phận giới trẻ Nhật Bản và nhanh chóng lan nhanh qua các nước. Họ như những điểm nhấn vừa lạ vừa thân thuộc đủ cho chúng ta ngắm nhìn để thoát khỏi cuộc sống nhộn nhịp ồn ào nơi thành thị.
Một nghệ sĩ Nhật rất nổi tiếng với Mori style là Aoi Yuu, nói đến mori girl không thể quên Yuu, ngoài ra người thứ 2 cũng nổi tiếng với phong cách này là Miyazaki Aoi.
Natural kei gần giống như mori là rất gần gũi với thiên nhiên, nếu những cô gái mori thơ thẩn trong rừng thì natural kei là những cô gái sống trong những ngôi nhà tranh xinh xắn. Natural kei xuất hiện từ những năm 1970 tại Nhật. So với Mori ở trên thì phong cách này có phom quần áo vừa vặn, ít lớp hơn và thường có tạp dề. Màu sắc tươi sáng hơn mori và họa tiết thường dùng là hoa nhí.
Phong cách thời trang mà cũng là phong cách sống lý tưởng, lãng mạn này cũng ảnh hưởng tới thời trang châu Âu một giai đoạn và cả các tác phẩm văn học như Anne of Green Gables, The Secret Garden, Rebecca of Sunnybrook Farm, và Little House on the Prairie. Các tác phẩm này cũng đã rất được các cô gái trẻ Nhật Bản thời đó đón nhận.
Một số đặc điểm chi tiết hơn về Natural kei:
1.Cầu kỳ mà đơn giản, nhìn xa trang phục rất đơn giản và không có gì bắt mắt nhưng nếu bạn nhìn kỹ thì có vô vàn chi tiết tinh tế như ren, thêu, nút áo và đều cùng màu với trang phục. Điều này nhằm tạo cho người mặc cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc mà không quá ấn tượng với người khác, rất nữ tính và sang trọng.
Rất cầu kỳ
2.Nhiều lớp tạo cảm giác mềm mại, xốp và có chiều sâu.
3.Màu sắc thiên nhiên, họa tiết thiên nhiên và motif thiên nhiên.
4.Phụ kiện đi kèm với trang phục, cũng giống như mori là giày biệt (bạn sẽ không bao giờ gặp cô gái Natural kei nào đi cao gót cả), túi cói, ví da có họa tiết phù hợp với trang phục như cũng in hình hoa, dây leo, cài áo thường sử dụng là hoa khô.
Cài áo kiểu hoa khô
5.Trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng nữ tính thường để mái bằng, tóc lọn dài phù hợp với khuôn mặt.
Một số hình ảnh về Natural kei
Eizan@JPN (tổng hợp từ nhiều nguồn)
Bookmarks