Hãng đánh giá xe hơi nổi tiếng Kelley Blue Book của Mỹ cho biết, giá bán xe ôtô mới đã giảm trung bình 500 USD trong năm qua, chủ yếu do các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản đã bổ sung những thiếu hụt trong kho trong năm 2011 của các đại lý.


Giá xe Honda Civic đã giảm nhiều. (Nguồn: Internet)


Theo KBB ngày 27/6, giá bán giảm nhiều nhất đối với các mẫu xe Toyota Prius và Honda Civic trong khi xu hướng tương tự không diễn ra đối với các mẫu xe ở Detroit.

Toyota, Honda và các công ty nhỏ hơn ở Nhật Bản đã rơi vào tình trạng thiếu ôtô sau thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản hồi tháng Ba năm ngoái, gây mất điện và cản trở hoạt động sản xuất linh kiện phụ tùng cũng như xe hơi.

Với số lượng xe hạn chế trong mùa Hè năm ngoái, các đại lý của Toyota và Honda có ít lý do để tiến hành giảm giá. Nhưng việc các nhà máy của Nhật Bản hoạt động với công suất đầy đủ trở lại và các đại lý ở Mỹ được bổ sung nguồn hàng, thì người tiêu dùng lại có thể hưởng lợi từ các biện pháp khuyến mãi.

Ngoài ra, người mua sẽ thường xuyên đến các đại lý xe hơi vào mùa Hè này vì họ dễ dàng tiếp cận các khoản cho vay mua ôtô hơn, trong khi những chiếc xe đang sử dụng ngày càng cũ kỹ, bất chấp những lo ngại về thị trường việc làm và thu nhập.

KBB cho biết, giá trung bình phải bỏ ra để mua một chiếc Honda thấp hơn khoảng 1.200 USD so với một năm trước. Giá bán các mẫu xe của Subaru, Mazda và Toyota giảm từ 700-800 USD.

Cũng theo KBB, giá bán trung bình của một chiếc Prius hybrid xăng điện hiện nay giảm 2.500 USD so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu Civic giảm 1.550 USD.

Trong khi đó, Ford, Chrysler và General Motors, ba đại gia trong làng xe hơi Mỹ, chỉ chứng kiến các mức giảm dưới 500 USD.

Huy Lê (Vietnam+)