>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Cuộc thi ảnh quốc tế Thế giới các loài chim

  1. #1
    Moderator
    lynkloo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 94234
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 678
    Thanks
    4,268
    Thanked 2,660 Times in 636 Posts

    Cuộc thi ảnh quốc tế Thế giới các loài chim

    Nhà xuất bản Edicions Lynx (Tây Ban Nha) chuyên xuất bản cuốn “Sổ tay của các loài chim” trên thế giới và Bộ sưu tập ảnh “Bird Internet” đã công bố những người thắng cuộc phiên bản đầu tiên của cuộc thi ảnh Thế giới các loài chim (HBW). Cuộc thi này đã được tạo cơ hội cho những nhà nhiếp ảnh cạnh tranh ở cấp độ thế giới. Cuộc thi nhằm phổ biến kiến thức và tìm hiểu về các loài chim, khuyến khích sự sáng tạo đầy cảm hứng trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Mục đích của cuối cùng của cuộc thi ảnh chính là giáo dục ý thức cho cộng đồng đó là ý thức đạo đức, sự tôn trọng tối đa cho việc bảo tồn các loài chim và môi trường sống của chúng.

    Các bức ảnh dự thi phải trung thực, không có sự can thiệp của kỹ thuật số nếu không cần thiết.Ảnh dự thi phải được chụp các loài chim tự do trong môi trường sống của chúng. Đối với tất cả các bức ảnh lọt vào danh sách chọn giải, tác giả phải có khả năng cung cấp các thông tin ban đầu, tiêu cực hoặc minh bạch. Các bức ảnh dự thi có chứa những yếu tố tiêu cực không nên gửi đến cuộc thi: chim bị giam cầm, chim nuôi, các mô hình chim, các loài chim đang được sử dụng cho lợi nhuận hoặc bất kỳ người nào hoặc đối tượng có bản quyền.

    Cuộc thi đã là một thành công lớn, với 10.754 bức ảnh nhận được từ 128 quốc gia. 3.127 loài chim đã được chụp ảnh ở 154 quốc gia trên toàn thế giới.

    Các bức ảnh đoạt giải được lựa chọn bởi một Ban giám khảo quốc tế gồm các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về chim và các chuyên gia nhiếp ảnh, có sự hỗ trợ của một hội đồng kỹ thuật. Dựa trên các tiêu chí bao gồm kỹ năng chụp ảnh, nội dung, cũng như sự sáng tạo độc đáo.

    Cuộc thi cũng sẽ có một ban giám khảo công cộng, bao gồm một hệ thống mở, bình chọn trực tuyến thông qua đó bất kỳ người sử dụng có thể lựa chọn hình ảnh tốt nhất của hai bức ảnh ngẫu nhiên trình bày. Những hình ảnh hàng đầu được lựa chọn bởi ban giám khảo công cộng sẽ được trao tặng một giải thưởng đặc biệt.

    Kết quả, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 3 giải thưởng lớn: Nhất, Nhì, Ba; 4 giải thưởng đặc biệt và 10 Giải Khuyến khích.

    Dự định sẽ có một cuộc triển lãm các bức ảnh đoạt giải và sẽ triển lãm lưu động như một tour du lịch trên toàn thế giới. Nhà xuất bản sẽ chọn khoảng 200 bức ảnh để in cuốn sách “Sổ tay của các loài chim” năm 2012.

    Dưới đấy là các bức ảnh đoạt giải:



    Giải Nhất (trị giá 10.000 USD): Một con chim cốc tham lam điên cuồng đuổi theo hang vạn con cá tại Mexico. Ảnh: Cristobal Serrano (Tây Ban Nha)



    Giải Nhì: Con chim lặn Gavia nổi trên mặt nước. Ảnh: Mike Murray (Mỹ)



    Giải Ba: Hai con chim ruồi Calliope đang giao phối. Ảnh: Walter Nussbaumer (Canada)



    Giải đặc biệt về những loài chim bị đe dọa tuyệt chủng: “Trong không trung” (Chim Ruồi Marveluos spatuletail).Ảnh: Dubi Shapiro (Mỹ)



    Giải đặc biệt Compact Camera: Loài chim chân cao Á - Âu. Ảnh: Jakob Hochuli (Thụy Sĩ)



    Giải đặc biệt Digiscoped: Một con chim Vanga mỏ xanh nhô ra ngoài tổ. Ảnh: Pete Morris (Anh)



    Giải đặc biệt được bình chọn nhiều nhất: 7 con chim ăn ong đậu trên một cành cây. Ảnh: Kit Day (Anh)



    Giải Khuyến khích: Những con chim én co cụm trên cành cây khô tranh cơn bão tuyết mùa xuân. Ảnh: Keith Williams (Canada)



    Giải Khuyến khích:Những con chim cánh cụt này ở Nam Cực. Ảnh: Jaime Rojo (Mexico)



    Giải Khuyến khích: Sát thủ dưới nước (Chim biển Cape gannet lặn dưới nước tìm kiếm bữa tối tại Nam Georgia). Ảnh: Chris Fallows (South Georgia)



    Giải Khuyến khích: Vượt lên nữa (Một đàn vịt biển Steller Eiders cưỡi sóng tìm mồi). Ảnh: Harri Taavetti (Phần Lan)



    Giải Khuyến khích: Không sợ bị tấn công (Chim ó ăn mật ong). Ảnh: Rosa Shieh (Đài Loan)



    Giải Khuyến khích: Đối mặt (Một con kền kền chiến đấu với chó rừng). Ảnh: Philip Perry (Thụy Sỹ)



    Giải Khuyến khích: Vất vả kiếm ăn (Gà gô đỏ kiếm ăn trong tuyết). Ảnh: Ron McCombe (Anh)



    Giải Khuyến khích: Một con Corncrake chuẩn bị bay. Ảnh: Eugenijus Kavaliauskas (Lithuania)



    Giải Khuyến khích: Con chim ăn ong râu đỏ mang thức ăn về tổ cho đàn con của nó. Ảnh: Cornelius Foley (Singapore)



    Giải Khuyến khích: Một đàn chim Quelea mỏ đỏ như nuốt chửng con voi. Ảnh: Antero Topp (Phần Lan)

    Theo Thanh Nhã (Vapa)
    Chữ ký của lynkloo
    ~o0o~ Kasumi's FC ~o0o~
    lang thang con mèo hoang ~

  2. The Following 2 Users Say Thank You to lynkloo For This Useful Post:

    Kasumi (28-06-2012), teenwitch (28-06-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ngộ nghĩnh dáng đi của chim cú
    By Kasumi in forum Tin Tức Đó Đây
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-04-2012, 04:34 AM
  2. Chim ...
    By KHA in forum Chat Chit - Làm quen
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 18-10-2010, 09:17 AM
  3. Chim có thể phân biệt ngôn ngữ
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-02-2006, 11:08 PM
  4. [origami]xếp con chim
    By Taichi in forum Nghệ Thuật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 17-12-2005, 12:07 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •