Cục Giao thông thành phố Osaka, Nhật Bản vừa cho biết, 11 nhà ga thuộc tuyến tàu điện ngầm Imazatosuji mới mở cửa trong khu vực này đều đang bị ngấm nước trầm trọng.



Imazatosuji là một tuyến đường tàu điện ngầm rất lớn tại Nhật Bản, dài 11,9 km, chạy qua nhiều ga thiết yếu như Itakano, Imazato. Ảnh: Osaka.jp

Tuyến tàu điện ngầm Imazatosuji tại Osaka mới được mở cửa từ đầu tháng 12/2006 nhưng đã xuất hiện tới 60 chỗ bị ngấm nước tại 11 nhà ga.

Theo cục Giao thông Thành phố, nguyên nhân của hiện tượng “dột” nhà ga là do đường tàu điện ngầm này nằm quá sâu dưới lòng đất, dưới sức ép của rất nhiều mạch nước ngầm phía trên.

Người ta đã phát hiện được các vết thẩm thấu rải rác từ hành lang, phòng soát vé, phòng máy, cửa cứu hỏa cho tới nhà vệ sinh.

Đây vốn là một tuyến đường tàu điện ngầm rất lớn tại Nhật Bản, dài 11,9 km, chạy qua nhiều ga quan trọng như Itakano, Imazato. Hơn 1/3 số cư dân tại Osaka đang sử dụng hệ thống tàu điện ngầm này.

Tập đoàn xây dựng chịu trách nhiệm thi công công trình tuyến tàu điện ngầm Imazatosuji cho biết, họ đang bắt tay vào khắc phục sự cố thẩm thấu nước. Chi phí dự tính sẽ lên rất cao. Nhân viên của nhà ga lo sợ vấn đề sẽ trở nên ngày một trầm trọng và khó giải quyết vào mùa mưa tới.

Khi mới đi vào hoạt động, Chính quyền thành phố Osaka ước tính có khoảng 120.000 hành khách sẽ sử dụng tuyến tàu điện ngầm Imazatosuji mỗi ngày. Nhưng sau sự cố rò rỉ nước từ ngay phòng soát vé, số khách đã giảm xuống chỉ còn 37.000 lượt/ngày.

Thu Hiền (Theo Yomiuri Shimbun)

baomoi