>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: [16.06.2012] Các đảng của Nhật Bản đạt được thỏa thuận tăng thuế để giảm nợ

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    [16.06.2012] Các đảng của Nhật Bản đạt được thỏa thuận tăng thuế để giảm nợ

    Thỏa thuận đạt được ngày 15/6 giữa lãnh đạo Đảng Dân chủ cầm quyền và 2 đảng đối lập chính sẽ tăng thuế kinh doanh theo từng giai đoạn.Theo đó, mức thuế tiêu thụ 5% hiện nay sẽ được tăng lên 8% vào năm 2014 và 10% vào năm 2015. Nếu được thực hiện toàn diện, chính phủ cho biết sẽ tăng thuế 13.500 tỷ yên một năm , tức khoảng 171 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại, tương đương 2,8% GDP Nhật.


    Biện pháp này, nếu được Nghị viện thông qua, sẽ là một mốc thành công quan trọng của Thủ tướng Yoshihiko Noda, làm tăng hy vọng hệ thống chính trị Nhật Bảncuối cùng cũng tìm cách để giải quyết các vấn đề gốc rễ trong cấu trúc nước này.

    Ngài Noda sẽ thúc đẩy bỏ phiếu tuần tới, tuy nhiên các biện pháp vẫn vấp phải phản đối, và việc thông qua mặc dù nhiều khả năng sẽ đạt được nhưng không đảm bảo chắc chắn. Nếu việc này thất bại có thể tạo ra phản ứng dữ dội từ thị trường cũng như các đợt hạ xếp hạng mới.

    Thậm chí ngay cả khi tăng thuế thực hiện, nó cũng chỉ là bước đầu cho chiến dịch lớn hơn nhiều để đưa tài chính Nhật Bản vào tầm kiểm soát, nhiệm vụ đặc biệt cấp thiết với nước đang có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới và gây sức ép về trợ cấp hưu trí lớn chưa từng thấy này.

    Theo tuyên bố của một nhóm quan chức thuộc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) trong tuần về vấn đề này, tăng thuế đóng vai trò quan trọng trong thể hiện cam kết cải cách tài chính và duy trì niềm tin nhà đầu tư, tuy nhiên để có thể đạt được mức nợ bền vững cần thực hiện thêm các biện pháp khác nữa.

    Tuy nhiên những người phải đối lại cho rằng, điều này chỉ càng khiến Nhật tăng trưởng chậm và giảm phát. Lần cuối cùng Nhật Bản tăng thuế doanh thu trong nước, năm 1997, đã bị nhiều người chỉ trích giết chết hồi phục vừa mới bắt đầu sau khi bong bóng tài sản vỡ những năm 1990-1991 mà đã mở rộng thành "thập kỷ mất mát" của Nhật Bản.

    Khoản nợ khổng lồ của chính phủ Nhật bằng 2,14 lần GDP nước này, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 1,68 lần GDP của Hy Lạp và 1,09 lần GDP Italia, theo Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

    Nguồn WSJ/ DVT
    (Gafin)
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following User Says Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    ANNY_3003 (17-06-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-06-2012, 12:06 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 12:53 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 31-01-2012, 09:14 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-06-2008, 12:40 AM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-02-2008, 10:18 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •