>
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Học qua mạng với trường danh tiếng

  1. #1
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts

    Học qua mạng với trường danh tiếng

    ta đọc tin này lâu rồi nhưng giờ mới nhớ ra mà đem post trong này.

    ===============
    TT - Cuối tháng tư, hàng loạt trang tin tức như Bloomberg, New York Times, Reuters... đều giật tít lớn về sự ra đời của Coursera, một trang web cung cấp những khóa học miễn phí trên mạng.

    Sự kiện này được coi là chấn động vì Coursera tập hợp sự tham gia của nhiều trường đại học lớn trên thế giới như Stanford, Princeton...

    Ngoài việc đảm bảo chất lượng chương trình gần như giáo trình gốc, Coursera cũng sẽ chấm điểm và trao giấy chứng nhận cho học viên khi hoàn thành chương trình.

    Ai cũng có cơ hội

    Đều từng giảng dạy tại ĐH Stanford (Hoa Kỳ), hai giáo sư Andrew Ng. và Daphne Koller cho biết Coursera ra đời từ nguyện vọng được đem những “kiến thức đắt tiền” (mỗi sinh viên thường phải trả trung bình hơn 40.000 USD cho một năm học tại các trường ĐH lớn ở Mỹ) tới những cá nhân không có điều kiện kinh tế nhưng thừa đam mê học hỏi. Trang Coursera (www.coursera.org/courses) hiện cung cấp những khóa học có tính tương tác cao và trải dài từ lĩnh vực công nghệ tới y khoa, sinh học, toán, tài chính, nhân văn... Chỉ cần một microphone và một màn hình vi tính, người học có thể vừa học vừa thảo luận, trao đổi kiến thức với đồng môn trên khắp thế giới.

    Cả hai giáo sư sáng lập Coursera từng thử nghiệm mô hình giảng dạy trực tuyến miễn phí trong một năm và cho biết rất bất ngờ khi lượng học viên đăng ký vượt qua con số 100.000 trong thời gian ngắn. Đó là động lực để họ bắt tay gầy dựng Coursera.

    Hiện Daphne Koller và Andrew Ng. đều quyết định giảm hẳn số tiết dạy chính khóa tại ĐH Stanford để có thể dồn sức vào Coursera. “Chúng tôi muốn sử dụng công nghệ để thay đổi nền giáo dục một cách sâu sắc, ý nghĩa nhất” - giáo sư Andrew Ng. nói.

    Học miễn phí nhờ có tài trợ

    Giáo sư Andrew Ng. cho biết Coursera hiện có khoảng 46 môn học đang được giảng dạy và trong tương lai gần sẽ bổ sung những môn cần thiết khác vào những tháng kế tiếp. “Bên cạnh những kiến thức hàn lâm, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc giúp các bạn trẻ cải thiện những kỹ năng mềm, thực tế như làm sao để viết thư xin việc, thư tự giới thiệu bản thân và định hướng phát triển nghề nghiệp... một cách tốt nhất”. Ông cũng cho biết hiện chương trình đang tiếp tục tìm hiểu, thuyết phục và ký kết với nhiều trường khác để bổ sung nguồn tư liệu miễn phí cho người học.

    Trước băn khoăn của một số người rằng “những gì miễn phí thường sẽ kém chất lượng” và số khác nghi ngại Coursera sẽ thu phí trong tương lai, giáo sư Daphne Koller tự tin: “Các bạn có thể kiểm tra tên và danh tiếng của những giáo sư tham gia chương trình, hiện những cá nhân kết hợp với chúng tôi đều đến từ các trường đại học lớn nhất nước Mỹ như: Princeton, Stanford, Pennsylvania... Hầu hết họ, bên cạnh việc ham học hỏi, đều rất đam mê giảng dạy và chia sẻ tri thức. Họ gắn kết với Coursera không phải vì lợi nhuận bởi hầu hết giảng viên của chương trình đều không có lương”.

    Giáo sư Daphne Koller cho biết thêm về lý do Coursera thực hiện miễn phí: chương trình nhận được khoản đầu tư 16 triệu USD từ các tập đoàn đầu tư như Kleiner Perkins Caufield & Byers và New Enterprise Associates. Toàn bộ chi phí này được sử dụng cho việc điều hành web, nâng cao chất lượng chương trình... “Do đó chúng tôi đảm bảo bài giảng trên mạng có chất lượng tương tự giáo trình gốc, không cứ miễn phí là chất lượng kém” - bà nói.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ về việc có nhiều môn học thú vị trên Coursera, tuy nhiên phần lớn lại chỉ phù hợp với con người và xã hội phương Tây chứ ít phù hợp với điều kiện xã hội, nhu cầu của các quốc gia đang phát triển như VN, giáo sư Andrew Ng. bày tỏ: “Dù đã nỗ lực hết sức nhưng chúng tôi tin rằng trang web hiện chưa thể đáp ứng hết yêu cầu từ mọi người. Chúng tôi hiện chỉ tập trung vào những môn học có tính phổ biến, ứng dụng cao mà nhiều người cần”. Và ông gợi ý:” Nếu các bạn có những góp ý, yêu cầu cụ thể thì có thể gửi phản hồi về trang web để chúng tôi tiện tham khảo và đưa ra những thay đổi, bổ sung cần thiết sau này”.


    5.200 học viên từ VN theo học


    Giáo sư Andrew Ng. (trái) và giáo sư Daphne Koller - Ảnh do nhân vật cung cấp

    Giáo sư Andrew Ng. cho biết một thông tin thú vị: hiện trong hơn hàng chục ngàn học viên của Coursera thì số thành viên đến từ VN vào khoảng 5.200 và có một kỹ sư người Việt đang làm cho dự án. “Vì vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ lưu ý đến thị trường Việt”, ông nhìn nhận.


    CÔNG NHẬT
    thay đổi nội dung bởi: Hei, 08-06-2012 lúc 01:18 AM
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  2. The Following 7 Users Say Thank You to Hei For This Useful Post:

    lynkloo (08-06-2012), mei§chan.98 (08-06-2012), Momo-chan (28-07-2012), Nezumi (08-06-2012), nh0kyue (28-07-2012), Tiêu Dao Tử (08-06-2012), virgobas (28-07-2012)

  3. #2
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 127318
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 11
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    làm sao để đăng ký học vậy? mình cũng muốn học

  4. #3
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    vào sign in, nhìn bên tay phải có sign up đấy.
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  5. #4
    Ninja
    virgobas's Avatar


    Thành Viên Thứ: 104020
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 104
    Thanks
    253
    Thanked 470 Times in 54 Posts
    Có vẻ hay nhỉ. Học ảo mà phải làm assignment rồi thảo luận lung tung nữa. Mình cũng thử đăng kí một suất, không biết có theo kịp được không.

  6. #5
    Chonin
    Junechan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 133326
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 9
    Thanks
    4
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích Nguyên văn bởi Heian View Post
    Họ gắn kết với Coursera không phải vì lợi nhuận bởi hầu hết giảng viên của chương trình đều không có lương”.
    thấy dòng [nên đọc] vào xem thử , cũng khá thứ vị mỗi tội đọc đến dòng này là hơi nghi ngờ . không có lương thì người ta dạy làm gì chứ , nói vì tương lai của thế hệ đi sau thì có hơi khoa trương quá k nhỉ
    mà ở tận VN học qua mạng liệu khi tốt nghiệp có được cấp bằng xịn như học trường ngoài không? trong khi đấy lại là một trang web dạy miễn phí ( thường thì những trang web dạy học chất lượng thì k trang nào miễn phí cả )

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Phép cộng nhí nhố tạo lô-gô lừng danh toàn cầu
    By lynkloo in forum Văn Hóa Bốn Phương
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-12-2011, 05:48 PM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 10-08-2010, 08:02 PM
  3. Những nhà tiên tri lừng danh thế giới
    By ZenG in forum Tin Tức Đó Đây
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 24-05-2010, 07:45 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •