Tờ Tai Kung Pao xuất bản tại Hồng Công số ra ngày 31/1 cho biết, Trung Quốc đã bắt đầu cung cấp khí đốt tự nhiên cho một số thành phố lấy từ mỏ khí ở biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc và Nhật Bản đang tranh chấp quyền khai thác nguồn tài nguyên năng lượng.

Hoạt động khai thác được tiến hành ở mỏ khí Chunxiao và cung cấp khí đốt tự nhiên cho thành phố Ninh Ba và Thiệu Hưng thuộc tỉnh Chiết Giang.

Mỏ Chunxiao, phía Nhật Bản gọi là Shirakaba, chỉ cách đường trung tuyến mà Nhật Bản vạch ra vài km về phía Tây, theo đó chia cắt các khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) dài chừng 200 hải lý của hai nước.

Bắc Kinh không công nhận đường trung tuyến này và tuyên bố EEZ của họ phải kéo dài hơn nữa, tới tận rìa của bãi đá ngầm lục địa, gần với tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

Công ty dầu mỏ ngoài khơi lớn nhất Trung Quốc, CNOOC đang khai thác mỏ khí này. Nhật Bản đã từng đề nghị Trung Quốc dừng dự án này và cung cấp dữ liệu nhưng phía Trung Quốc đã từ chối.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 1/07, cả hai nước đã nhất trí sẽ giải quyết vấn đề này trong thời gian gần đây theo hướng cùng khai thác mỏ khí trên.

Một báo cáo phát triển kinh tế giai đoạn 2006-2007 của tỉnh Chiết Giang cho biết đường ống dẫn khí đốt nối với Ninh Ba và Thiệu Hưng đã được thông trong năm 2006 và đã bắt đầu cung cấp khí đốt từ biển Hoa Đông. Báo cáo này còn cho biết thêm, đường ống sẽ được mở rộng tới các thành phố khác, trong đó có Hàng Châu và Thượng Hải.

Theo tờ Tai Kung Pao, việc cung cấp khí đốt đã được bắt đầu từ tháng 9/06 qua hệ thống đường ống dưới biển.

Qua các kênh ngoại giao, Chính phủ Nhật Bản đang yêu cầu Trung Quốc trả lời liệu nước này đã bắt đầu cung cấp khí đốt từ mỏ khí Chunxiao hay chưa.

Tại cuộc họp báo hôm 30/1 ở Đặc khu hành chính Hồng Công, Phó Chủ tịch CNOOC, Yang Hua nói rằng việc khai thác ở mỏ khí nói trên đang diễn ra theo kế hoạch, nhưng từ chối bình luận cụ thể.

TTXVN