Chiếc ghế là sản phẩm dán ghép từ các thanh acrylic trong,tạo cảm giác mỏng manh nhưng lại rất chắc chắn khi sử dụng.


Được thiết kế bởi Junpei Tamaki, người Nhật Bản, chiếc ghế này đã giành được giải thưởng thiết kế nội thất tại cuộc thi thiết kế quốc tế Asahikawa đồ nội thất trong năm 2011. Sản phẩm được tạo thành bởi 2.450 thanh acrylic, mỗi thanh chỉ dày 5 mm. Các thanh acrylic được dán lại với nhau tạo ra một cấu trúc gợi nhiều liên tưởng tới một hình ảnh mong manh, nhưng lại là một chiếc ghế chắc chắn và chịu được hầu như bất kỳ trọng lượng cơ thể nào.




Cấu trúc chiếc ghế có vẻ mỏng manh, nhưng lại rất tinh tế, ổn định, tổng thể có hình chữ nhật. Sáng tạo này có nét rất đặc biệt, mỗi khi ánh sáng chiếu vào sẽ làm nổi bật thêm những luồng sáng mờ ảo quanh nó.


Với cấu trúc bán trong suốt, khuyến khích sự tương tác, kết cấu dệt phức tạp và chi tiết gần như một tác phẩm chạm khắc, chiếc ghế là sản phẩm thân thiện với môi trường vì được làm từ bằng nhựa tái chế.




Theo kienviet


Xem các bài viết về kiến trúc Nhật Bản tại ĐÂY