Căn hộ kiểu mẫu được thiết kế bởi Anna Marinenko, nổi bật với việc sử dụng tông màu sáng cho nội thất, sơn và các vật dụng khác. Đặc biệt hơn là bảng màu linh hoạt lại rất thành công trong không gian không quá rộng này.

Chỉ là sự kết hợp đơn giản giữa màu trắng thuần khiết và điểm chút màu đen và xám:




Nhà thiết kế phát biểu: "Ý tưởng là làm cho mọi đồ nội thất sặc sỡ và tươi sáng nhưng không sử dụng quá nhiều màu, các đồ nội thất không được trang trí giữa màu trắng và những đốm nhỏ màu sắc mặc dù làm như vậy cũng rất đẹp nhưng lại quá đơn giản. Tôi hy vọng tôi có thể tìm được một vùng ở giữa."








Mạch màu đỏ đậm và vàng được bắt đầu từ cửa rồi được tiếp tục trong suốt toàn bộ căn phòng. Khi nhìn nhìn tổng thể gợi nhớ đến một bức tranh nghệ thuật dân gian (hoặc chúng ta có thể nói nó có một chút gì đó giống đồ ăn nhanh McDonalds). Marinenko nói: "Căn hộ được thiết kế để ở trong một thời gian ngắn, như tiếp khách hoặc làm nơi để nghỉ ngơi từ cuộc sống đơn điệu hằng ngày."






Đèn treo trên bàn ăn được thiết kế rất giống giọt sương. Điều thú vị là ánh sáng do đèn chiếu đến không hề tương phản với bức tường và những đồ nội thất, phụ kiện sống động và sặc sỡ. Ngoài ra, hình cầu là kiểu dáng chính trong các thiết kế đèn, bộ đồ ăn và "Đồng hồ Nhật Bản" do chính Marinenko thiết kế.










Chiếc đồng hồ được lấy ý tưởng từ lá cờ của Nhật Bản và như giọt máu rơi xuống nước, được thiết kế như một đồ tưởng niệm những người đã mất trong vụ động đất và sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. "Đồng hồ Nhật bản", được cô giải thích, "sẽ nhắc nhở chúng ta về âm thanh của những tiếng khóc và nước mắt tràn ngập khắp Nhật Bản trong thảm họa".


NDHMoney