Lực lượng vũ trang Nhật bản hôm nay (27/3) đã nhận được lệnh đưa dàn tên lửa đánh chặn của nước này vào tình trạng báo động, sẵn sàng bắn hạ vệ tinh của Triều Tiên. Thông tin này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka xác nhận.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện đang tích cực tiến hành các bước chuẩn bị đối phó với vụ phóng vệ tinh vào tháng 4 tới của Triều Tiên, trong đó có việc triển khai các tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis và dàn trận với những hệ thống tên lửa PAC-3 trên quần đảo Sakishima.

Bộ trưởng Tanaka đã ra lệnh đưa hệ thống tên lửa đánh chặn của nước này vào tình trạng báo động tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng diễn ra ngày hôm nay. Tokyo tuyên bố sẽ bắn hạ vệ tinh của Triều Tiên nếu nó bay qua bầu trời Nhật Bản hoặc rơi xuống lãnh thổ nước này.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản được cho là sẽ đưa ra lệnh đánh chặn vệ tinh của Triều Tiên vào ngày 30/3 tới sau một cuộc họp của chính quyền các địa phương liên quan.

Không chỉ Nhật Bản, Hàn Quốc hôm qua (26/3) cũng đã lên tiếng cảnh báo sẽ bắn hạ tên lửa của Triều Tiên nếu nó bay qua lãnh thổ của nước này.

Những tuyên bố sắc lạnh trên của Nhật Bản và Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc đang sôi sùng sục trước kế hoạch phóng tên lửa tầm xa đưa vệ tinh vào vũ trụ của Bình Nhưỡng. Nó cũng diễn ra đúng thời điểm lãnh đạo của hơn 50 quốc gia và tổ chức quốc tế đang tụ họp ở Seoul để tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Hạt nhân.

Cách đây khoảng 2 tuần, Triều Tiên đã khiến các nước bất ngờ khi thông báo kế hoạch phóng tên lửa tầm xa đưa vệ tinh vào vũ trụ vào tháng 4 tới nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Lãnh đạo Kim Nhật Thành. Mặc dù Bình Nhưỡng khẳng định đây là hoạt động phục vụ mục đích hòa bình và nghiên cứu khoa học nhưng Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước khác đã phản ứng rất mạnh trước thông báo phóng vệ tinh của Triều Tiên.

Sở dĩ nhiều nước phản ứng mạnh với vụ phóng vệ tinh sắp tới của Triều Tiên vì những nước này tin rằng đây chỉ là vỏ bọc để Triều Tiên thực hiện các vụ thử công nghệ tên lửa tầm xa.


Kiệt Linh - (theo THX, RIA)