Tối 25/3, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter cũng xảy ra ở miền Đông Bắc Nhật Bản, trong đó có hai tỉnh hứng chịu thảm họa kép động đất gây sóng thần hồi năm ngoái là Miyagi và Fukushima.


Khu vực từng xảy ra động đất và sóng thần ở thị trấn Otsuchi, quận Iwate ngày 10/3. (Ảnh: THX/TTXVN)


Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 50km ngoài khơi vùng biển Fukushima trên Thái Bình Dương.

Trước đó, một trận động đất có cường độ 5,4 độ Richter đã xảy ra tại bờ biển phía đông của Nhật Bản vào rạng sáng 10/3, tức chỉ một ngày trước dịp kỷ niệm tròn 1 năm xảy ra vụ siêu động đất-sóng thần ngày 11/3/2011 làm hơn 19.000 người thiệt mạng.

Theo cơ quan khát sát địa chất Mỹ, trận động đất lần này xảy ra lúc 2 giờ 25 phút ngày 10/3, tâm chấn nằm ở độ sâu 25km và cách bờ biển Mito thuộc đảo Honshu 41km về phía Bắc.

Cũng trong sáng 10/3, một trận động đất cường độ 6,6 độ Richter đã xảy ra ở Đông Bắc Nhật Bản.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đây là dư chấn của trận động đất 7,3 độ Richter một ngày trước đó cũng tại khu vực này.

Động đất xảy ra lúc 6 giờ 24 phút giờ địa phương, tâm chấn sâu 10km dưới đáy Thái Bình Dương, cách bán đảo Oshika thuộc tỉnh Miyagi 130km về phía Đông.

Ngay sau đó 30 phút, tại khu vực này tiếp tục xảy ra một trận động đất khác có cường độ 6.1 độ Richter.

(TTXVN)