Cựu giám đốc IEA cho rằng kinh tế Nhật Bản sẽ bị "tác động tai hại" do nguồn cung dầu bị gián đoạn nếu xảy ra xung đột Iran.
Cựu giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Nobuo Tanaka cho biết căng thẳng giữa phương Tây và Iran có thể khiến kinh tế Nhật Bản bị tác động nặng nề hơn cả trận động đất hồi tháng 3/2011.
Phát biểu tại một hội nghị do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tài trợ ở Washington, ông Tanaka nói rằng kinh tế Nhật Bản sẽ bị tác động mạnh nếu những hành động chống Iran khiến nguồn cung dầu bị gián đoạn giữa lúc nước này đóng cửa nhiều nhà máy điện hạt nhân
Trận động đất 9 độ richter hồi tháng 3/2011 ở Nhật Bản đã gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ tại nhà máy hạt nhân Fukushima dẫn đến việc chính quyền đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân để kiểm tra. Do đó, nguồn cung năng lượng của nước này đã bị suy giảm nghiêm trọng.
Trong bối cảnh đó, theo ông Tanaka, với 20% lượng khí đốt và 80% dầu mỏ nhập khẩu đi qua eo biển Hormuz, Nhật Bản sẽ phải đối mặt với “các tác động tai hại” một khi cuộc chiến Iran nổ ra.
Trước đó, ngày 21/3, Nhật Bản đã phải "giảm đáng kể" nhập khẩu dầu mỏ từ Iran trước sức ép của Mỹ.
Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp, Yukio Edano, cho hay Tokyo đã giảm 40% lượng dầu nhập khẩu từ Iran trong 5 năm qua.
Theo Hiệp hội xăng dầu Nhật Bản, dầu mỏ của Iran chiếm khoảng 8,8% lượng dầu nhập khẩu của Nhật Bản (khoảng 3,6 triệu thùng/ngày) trong năm 2011.
Thái Hòa
Theo PressTV
Bookmarks