Hiệp hội Bóng đá Nhật (JFA) vừa cho biết, ông Ivica Osim dường như chắc chắn sẽ là tân huấn luyện viên bóng đá của Nhật, sau sự ra đi của Zico. Osim, người Bosnia, là một trong những huấn luyện viên được kính trọng nhất ở châu Âu. Đội Nhật đã trở thành khán giả sau thành tích nghèo nàn ở Worldcup 2006, và không vượt được qua vòng bảng (thua Úc 1-3, hòa Croatia 0-0, thua Braxin 1-4).

Osim là người đã từng dẫn dắt Yugoslavia vào đến tứ kết ở World Cup 1990 và hiện đang là huấn luyện viên của đội JEF Chiba của bóng đá nhà nghề của Nhật. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nhà nghề Nhật (J-League) Kawabuchi đã thông báo tin trên tại buổi họp báo ở sân bay quốc tế Narita rằng Osim có lẽ sẽ là người sẽ thay thế Zico, nhưng có một số điều khoản trong bản hợp đồng với huấn luyện viên này vẫn chưa đến hồi kết. Kawabuchi cho biết hai nguyên nhân khiến JFA muốn chọn Osim rằng "Osim là người đã đưa đội bóng yếu Chiba trở thành một trong những đội sáng giá nhất J-League, và là người có thể nối tiếp những gì mà Zico đã làm được".

Trước khi World Cup bắt đầu, Zico đã cho biết ông có thể sẽ rời vị trí huấn luyện viên trưởng bóng đá quốc gia của Nhật, mà không liên quan gì đến kết quả của đội Nhật như thế nào tại Đức lần này. Từ đó JFA đã bắt đầu công việc tìm kiếm người kế tiếp Zico. JFA đã gặp và đề nghị Osim đảm nhiệm vị trí trên, nếu các chi tiết của bản hợp đồng được hoàn thành sớm, Osim sẽ chính thức được JFA công bố trở thành huấn luyện viên đội Nhật trong buổi họp vào tháng 7 tới.

Osim sinh ở Sarajevo năm 1941. Ông trở thành huấn luyện viên của JEF từ năm 2003 và giúp JEF lần đầu tiên giành vô địch Cup Yamazaki Nabisco. Osim nổi tiếng là người khắt khe trong công tác huấn luyện, nhưng là người có tài nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ.

Lược dịch từ Mainishi Shimbun

http://www.vysa.jp