Dòng game mô phỏng bóng đá nổi tiếng của Konami vốn có tiền thân là trò chơi International Superstar Soccer(hay còn được biết đến tên gọi siêu sao) trên hệ máy Super Nintendo (SNES) vào năm 1994. Ngay từ khi ra đời,International Superstar Soccer (ISS) đã được các game thủ đón nhận một cách nồng nhiệt khi tựa game từ đất xứ sở hoa anh đào tỏ ra nổi trội hơn so với những đối thủ như Striker, Kick Off hay FIFA cùng thời. Ưu điểm lớn nhất của ISS là cơ chế vật lý xuất sắc, trong đó phải kể đến khả năng tương tác với trái bóng thông qua các cú chuyền hoặc sút.
ISS Deluxe - tiền thân của PES ngày nay.Nhận ra tiềm năng phát triển của thể loại game mô phỏng bóng đá, Konami tiếp tục tung ra International Superstar Deluxe một năm sau đó cho thị trường châu Âu, và một phiên bản tương tự dưới tên gọi Fighting Eleven cho thị trường Nhật Bản. Vào năm 1996, Konami tiếp tục phiên bản mở rộng “Megadrive version” choISS Deluxe, biến sản phẩm này trở thành trò chơi đầu tiên hỗ trợ 8 game thủ cùng nhau thi đấu tại một thời điểm.
Sau khi hệ máy SNES của Nintendo bị rơi vào suy thoái trước sự bành trướng từ PlayStation, Konami khá thức thời khi tiếp tục tung ra phiên bản Winning Eleven đầu tiên ngay sau đó. Tuy nhiên, do Winning Elevenchỉ có một vài cải tiến không đáng kể so với đàn anh của mình nên các game thủ vẫn muốn gắn bó với thương hiệu ISS.
Ngay lập tức, Konami đã quyết định chuyển thể phiên bản ISS Deluxe trên nền 16 bit của SNES sang nền tảng 32 bit (PlayStation) và 64 bit (Nintendo 64) tân tiến nhất thời điểm bấy giờ. Chính điều này đã dẫn tới sự bùng phát của các sản phẩm game bóng đá “made by Konami” khi có đến 3 thương hiệu xuất hiện cùng lúc trên thị trường: Winning Eleven, ISS (trên Nintendo 64) và ISS Pro (trên PlayStation).
Trong 2 năm liên tục đi theo chiến lược đa dạng hóa sản phẩm (1997/1998), Konami đã chứng kiến sự thành công của ISS Pro trên PlayStation cũng như sự thất bại của ISS 64 trên Nintendo 64. Trong đó, phiên bản ISS Pro 98được coi là một trong những tựa game bóng đá xuất sắc nhất trên hệ máy của Sony.
ISS Pro trên PS1.Vào năm 1999, Konami tiếp tục tung ra phiên bản ISS Pro Evolution trên PlayStation, dựa trên thương hiệuWinning Eleven 4 đang rất ăn khách trên thị trường quê nhà. Tựa game ISS Pro Evolution 2 ra mắt vào 1 năm sau đó được coi là phiên bản khép lại thời kỳ hoàng kim của hãng game Nhật Bản khi Sony cũng giới thiệu hệ máy PlayStation 2 vào thời gian này.
ISS Pro Evolution.Ngay sau đó, Konami tiếp tục dùng thương hiệu International Superstar Soccer để phất triển một tựa game bóng đá dành cho hệ máy mới mẻ của Sony (ISS2 – 2002). Tuy nhiên, hãng game Nhật Bản đã có một quyết định được coi là sáng suốt nhất trong lịch sử khi xây dựng một thương hiệu mới hoàn toàn mang tên Pro Evolution Soccer để giới thiệu sản phẩm của mình sang thị trường châu Âu và Bắc Mỹ.
Theo đó, ISS vẫn sẽ được phát triển bởi KCEO (Konami Computer Entertainment Osaka) trong khi Pro Evolution Soccer được nhào nặn bởi bàn tay của studio KCET (Konami Computer Entertainment Tokyo), nơi mà Shingo “Seabass” Takatsuka làm việc. Mang nhiều điểm tương đồng với người anh em Winning Eleven 5 tại Nhật, phiên bản Pro Evolution Soccer đầu tiên ra đời vào thời điểm cuối năm 2001 đã trở thành một bước ngoặt lớn khi Konami quyết định ngừng đầu tư vào dự án International Superstar Soccer sau phiên bản cuối cùng xuất hiện vào năm 2003 (ISS3).
Kể từ thời điểm này, thương hiệu Pro Evolution Soccer bắt đầu hành trình chinh phục cảm tình của các tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới của mình.
Phiên bản Pro Evolution Soccer đầu tiên trên PS2.
(Theo genk)
Bookmarks