Sau khi để mất ngôi vị nhà sản xuất ô tô thế 1 thế giới về tay GM, hãng sản xuất ô tô Nhật Bản quyết định sẽ tập trung mọi lực lượng đẩy mạnh doanh số bán hàng nhằm giành lại những gì đã mất.


Hãng xe Nhật Bản cho biết, trong năm 2012 sẽ đặt mục tiêu bán được 9,58 triệu xe trên toàn thế giới.


Tuần trước, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản đã cho biết doanh số bán hàng năm 2011 của hãng là 7.950.000 xe trên toàn thế giới, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Để lý giải cho điều này hãng Toyota cho biết, những biến động về tỷ giá của đồng Yên, chuỗi cung cấp phụ tùng bị gián đoạn do động đất tại Nhật Bản hồi tháng 3 và lũ lụt tại Thái Lan chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới kết quả này.

Chắc chắn rằng, hãng xe Nhật Bản sẽ không chịu ngồi yên để nhìn GM dẫn đầu ngôi vị nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Theo công bố của Nhật Bản, hãng xe đặt mục tiêu bán được 9,58 triệu xe trên toàn thế giới trong năm 2012. Số lượng được chia cho các thương hiệu của hãng bao gồm Toyota (8,58 triệu xe), Daihatsu (850 nghìn xe) và Hino (150 nghìn xe).


Đã từng loại bỏ GM từ năm 2008 để bước lên ngôi vị số 1 thế giới nhưng năm 2011, Toyota lại bị "kẻ thù" cũ vượt lên với 9,03 triệu xe được bán ra. Vị trí thứ 2 cũng bị hãng xe nước Đức Volkswagen thống trị với 8,16 triệu xe được bán ra.

Phát ngôn viên của Toyota, bà Amiko Tomita cho biết công ty đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt trong năm 2011 và điều này có thể được khắc phục trong năm 2012. Hơn nữa, có thể công ty sẽ được hưởng lợi từ chính sách trợ cấp xe mới tại Nhật Bản của chính phủ. "Mục đích của chúng tôi là đẩy mạnh phát triển tại các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Thái Lan, Indonesia", bà Amiko nói.

Bà Amiko cũng cho biết, tại Trung Quốc hãng sẽ cố gắng đẩy mạnh doanh số bán hàng lên 10,0%, trong khi đó tại Mỹ là 16%.

Theo business
autopro