>
Trang 1/11 1 2 3 4 5 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 107

Ðề tài: Nhật ngữ căn bản - Chương I

  1. #1
    Administrator


    Thành Viên Thứ: 22
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 79
    Thanks
    3
    Thanked 13 Times in 6 Posts

    Nhật ngữ căn bản - Chương I

    Bài 1. Bảng chữ cái trong tiếng Nhật [Bảng chữ Hiragana]



    Phiên âm: [a]
    Đọc là a

    Cách viết theo quy tắc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Chia ô tập của các bạn thành 4 hình vuông bằng nhau: Trái trên, phải trên, trái dưới, phải dưới. Lưu ý: Tất cả các chữ đều phải nằm gọn trong ô tập, tránh vẽ các nét chạm vào hay lấn sang ô tập khác.


    Nét 1. Từ khoảng giữa hình vuông trái trên, các bạn vẽ 1 đường thẳng ngang qua hình vuông phải trên (có thể vẽ hơi chếch lên cho đẹp ^^).
    Nét 2. Từ khoảng giữa ô tập, các bạn vẽ 1 đường thẳng hơi cong một chút từ trên xuống dưới.
    Nét 3. Từ hình vuông phải trên, dưới đường thẳng nét 1, các bạn vẽ 1 hình vòng cung từ trên xuống dưới & từ phải qua trái sao cho cắt phần đuôi của đường thẳng nét 2 & tiếp tục cong ngược lên sao cho cắt khoảng giữa đường thẳng nét 2 & phần đầu của nét 3 & tiếp tục cong trở xuống. Chú ý, lần này không được cắt vào đường thẳng nét 2 mà phải cách 1 khoảng như hình vẽ & phải vẽ liền thành 1 đường duy nhất (Trong hình vẽ, S chia ra thành các hình 3a, 3b, 3c cho các bạn dễ hình dung mà thôi).



    ============


    Phiên âm: [i]
    Đọc là i

    Cách viết:

    Nét 1. Từ khoảng giữa hình vuông trái trên, các bạn vẽ 1 đường hơi cong sang phải 1 chút xuống hình vuông trái dưới. Tiếp đó móc ngược lên 1 đoạn nhỏ như hình cái móc câu (1a, 1b)
    Nét 2. Từ hình vuông phải trên, các bạn cũng vẽ 1 đường hơi cong sang phải 1 chút xuống hình vuông phải dưới sao cho đường này ngắn hơn nét 1.

    Hình Kèm Theo
    • File Type: jpg o-tap.jpg (22.9 KB, 2316 lần tải)
    • File Type: jpg a.jpg (9.9 KB, 2236 lần tải)
    • File Type: jpg i.jpg (4.9 KB, 2124 lần tải)
    thay đổi nội dung bởi: squall leonhart, 16-11-2005 lúc 02:00 PM

  2. The Following 5 Users Say Thank You to squall leonhart For This Useful Post:

    cafedang291992 (16-01-2010), ho_tradung2000 (16-10-2011), nh0kyue (13-01-2012), quycontn (20-01-2012), saranghe (10-04-2012)

  3. #2
    Administrator


    Thành Viên Thứ: 22
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 79
    Thanks
    3
    Thanked 13 Times in 6 Posts

    Phiên âm: [u]
    Đọc là u-ư (Không đọc rõ là ư mà cũng ko thể đọc là u, âm này nằm giữa âm u & ư nên khi bắt đầu phát âm thì đọc u nhưng ngay lập tức chuyển qua âm ư & ko được kéo dài chữ. Nếu kéo dài chữ thì nó sẽ có thêm trường âm)

    Cách viết:

    Nét 1. Từ khoảng mép trên ô tập, các bạn vẽ 1 đường thẳng nằm ngang (có thể hơi chếch xuống dưới 1 chút như hình vẽ).

    Nét 2. Dưới đường thẳng nét 1 chút ít, các bạn cũng vẽ 1 đường thẳng nằm ngang hơi chếch lên trên 1 chút & tiếp đó bẻ cong nó như hình móc câu (2a, 2b).



    ============


    Phiên âm: [e]
    Đọc là ê

    Cách viết:

    Nét 1. Từ khoảng mép trên ô tập, các bạn vẽ 1 đường thẳng nằm ngang (có thể hơi chếch xuống dưới 1 chút như hình vẽ).

    Nét 2. Dưới đường thẳng nét 1 chút ít, các bạn vẽ 1 số 7 rồi bẻ ngược nó lên cho tới gần giữa ô tâp thì rẽ nhánh ngang ra 1 đoạn nhỏ, tiếp tục bẻ thẳng góc xuống (hoặc hơi lệch phải chút ít cũng được) rồi bẻ ngang lần 2 (2a, 2b, 2c, 2d).



    ============


    Phiên âm: [o]
    Đọc là ô

    Cách viết:

    Nét 1. Từ khoảng giữa hình vuông trái trên, các bạn vẽ 1 đường thẳng ngang qua hình vuông phải trên (có thể vẽ hơi chếch lên cho đẹp ^^).

    Nét 2. Từ khoảng giữa ô tập, các bạn vẽ 1 đường thẳng kéo dài xuống dưới rồi móc ngược lên qua trái như hình vẽ rồi tiếp tục bẻ cong nó sao cho nó cắt đường thẳng lúc đầu bạn đã vẽ ở khoảng giữa đoạn thẳng, tiếp đó bẻ cong nó xuống lại. (2a, 2b, 2c)

    Nét 3. Vẽ 1 đường thẳng nằm xéo ở khoảng giữa hình vuông phải trên.





    Đây là 5 nguyên âm cơ bản của tiếng Nhật & là các mẫu tự của bảng chữ cái Hiragana. Phần phát âm thì S ko thể giúp các bạn hiểu rõ nó như thế nào nhưng về cách viết thì S đã cố gắng giải thích cho các bạn dễ hiểu, nếu các bạn ko biết cách viết thì có thể liên hệ YM, S sẽ chỉ cho các bạn. Ngoài ra, để có thể viết các kí tự này cho suông sẻ, các bạn nên tập viết mỗi kí tự này 5 dòng.
    Hình Kèm Theo
    • File Type: jpg u.jpg (5.0 KB, 2123 lần tải)
    • File Type: jpg e.jpg (8.8 KB, 2095 lần tải)
    • File Type: jpg o.jpg (9.7 KB, 2101 lần tải)

  4. The Following 4 Users Say Thank You to squall leonhart For This Useful Post:

    cafedang291992 (16-01-2010), mr. kj (10-06-2009), nh0kyue (13-01-2012), quycontn (20-01-2012)

  5. #3
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 196
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 7
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    bác này dạy thế là kỹ quá , các 後輩 chỉ cần nhìn bảng chữ là biết viết rồi,cần gì phải bày kỹ thế.
    Chữ ký của cherry
    :feel_good LOVEME_LOVEMYCATS

  6. #4
    Ninja
    MyDyingDoom's Avatar


    Thành Viên Thứ: 3
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 296
    Thanks
    31
    Thanked 99 Times in 49 Posts
    É! Cherry có cái sign dễ thương ghê! >__________<

    Tôi cũng nghĩ là dạy mọi người một số cách viết thế là họ có thể tự suy ra cách viết của các chữ sau rồi, chứ dạy kĩ thế đến đời nào mới học xong hai bảng chữ cái? ^_________^ Khi nào đến Kanji thì bác Squall mới nên dạy kĩ sau.

    Cũng như Hán tự, chữ Nhật cũng viết theo qui tắc: từ trên xuống, từ trái sang phải, và dấu gạch thì viết trước sổ dọc.

    Cái khởi đầu của một người học tiếng Nhật, tôi nghĩ là nên biết cách chào. Người Nhật có hai kiểu chào:

    - Chào lần đầu tiên gặp:

    はじめまして。 *cúi người*

    Mọi người cố gắng tự đọc câu trên, bằng cách dựa vào bảng chữ cái của cherry nhé. Còn nếu vẫn không đọc được thì tôi sẽ ghi phiên âm bên dưới:

    はじめまして。
    Hajimemashite.
    Chữ Shi là âm gió, nên ko đọc cả là Shi, mà đọc nhanh, nối luôn âm Ma với âm Te bằng chữ S.

    - Chào bằng các buổi trong ngày:

    + Buổi sáng:

    おはよう ございます。 *cúi người*
    Ohayou gozaimasu.
    Chữ Su cũng là âm gió, ko đọc ra, nên chỉ đọc đến Ma, thêm chữ S là hết.

    + Buổi chiều:

    こんにちは。 *cúi người*
    Konnichiwa.

    + Buổi tối:

    こんばんは。 *cúi người*
    Konbanwa.

    * Chú ý về cách chào: Góc độ cúi càng thấp càng thể hiện mình tôn trọng người ta đến mức nào. Thường thì nữ sẽ cúi thấp hơn là nam (nam chỉ cần hơi cúi đầu, còn lưng vẫn thẳng). Bàn tay trái đặt lên trên bàn tay phải, thành hình chữ X, rồi cúi.
    Chữ ký của MyDyingDoom

  7. The Following 5 Users Say Thank You to MyDyingDoom For This Useful Post:

    cafedang291992 (16-01-2010), cavang_chan (17-05-2011), mr. kj (10-06-2009), quycontn (20-01-2012), V.Anh (26-04-2011)

  8. #5
    Advanced Warfighter
    BioShock's Avatar


    Thành Viên Thứ: 17
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1,606
    Thanks
    0
    Thanked 58 Times in 33 Posts
    CẢm ơn sis và cherry lắm n_n ! Em nhớ có mí chữ higarana giống nhau nên hay nhầm hoài, ví dụ chữ sa và chi, ma và mo ... có cách nào dễ nhớ ko sis
    Chữ ký của BioShock
    GamerScore: 2480
    Latest Achievement: Mass Effect - Sentinel Ally



    Now Playing: Halo 2, Mass Effect, Saint Rows, Crimson Skies: Road of Revenge, Mech Assault 2
    Most Wanted: An Asari lover!!! Halo 3, Bioshock, Assassin's Creed, Rainbow Six Vegas 2, Burnout Paradise, Flatout Ultimate carnage, Ace Combat 6

    So many games to play
    Too little time!

  9. #6
    Shokunin
    dora's Avatar


    Thành Viên Thứ: 20
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 20
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Viết thật nhiều vào là nhớ. Mọi người cứ tìm một bản lyrics Romanji của một bài hát nào đấy, xong rồi ngồi viết tất cả sang Hiragana và Katakana vài lần là nhớ hết.

    to MyDyingDoom: Nam giới cũng chắp tay đằng trước rồi cúi chào à? dora tưởng chỉ có nữ mới vậy, nam để tay thẳng. Cho hỏi là nên cúi người lúc nào, vừa nói vừa cúi hay là nói xong mới cúi.
    Chữ ký của dora
    AN AN AN
    とっても大好き、ドラえもん:gem29:

  10. #7
    Ninja
    MyDyingDoom's Avatar


    Thành Viên Thứ: 3
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 296
    Thanks
    31
    Thanked 99 Times in 49 Posts
    À, sorry, thiếu sót. Nam giới thì kẹp tay hai bên sườn, hai bàn tay duỗi thẳng (như tư thế chào cờ đó), rồi khẽ cúi người xuống.

    Và điều quan trọng nhất là lúc cúi vẫn phải nhìn về phía trước, đừng có cúi mà cắm mặt xuống đất, trông như kiểu mình đang sợ người ta vậy. ^______^

    Vừa nói vừa cúi là đúng nhất, hoặc cùng lắm là nói đến đoạn cuối thì cúi xuống, ví dụ như Hajimemashite thì Hajime nhìn thẳng, còn đến mashite thì cúi. Chứ đừng nên nói xong hết mới cúi. ^_____^

    To DIE: chữ trong bảng chữ cái Hiragana thật sự là dễ hơn trong Katakana nhiều, em thấy nó giống nhau là vì chưa quen thôi, chứ thực ra chữ sa và chi ngược nhau (thực ra đôi khi người ta viết chữ sa mà ko có chỗ vòng lên), cứ viết nhiều sẽ quen. Còn ví dụ như trong Katakana, khi viết, em ko thể phân biệt được tsu với shi, so với n. Vì vậy muốn đọc được văn bản thì phải học từ vựng thôi.
    Chữ ký của MyDyingDoom

  11. #8
    Ninja
    Lesshair's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 132
    Thanks
    1
    Thanked 20 Times in 7 Posts
    Hay quá. thêm một số câu giao tiếp thông dụng đi Tôi mù mấy cái câu kiểu đó T_T
    Chữ ký của Lesshair

    J-Rock is LIFE
    Manga is LOVE

    Japan is SOUL



  12. #9
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 180
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 94
    Thanks
    1
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Trích Nguyên văn bởi MyDyingDoom
    À, sorry, thiếu sót. Nam giới thì kẹp tay hai bên sườn, hai bàn tay duỗi thẳng (như tư thế chào cờ đó), rồi khẽ cúi người xuống.
    .....Hình như là dọc đường sườn quần thì chính xác hơn nhỉ......

    Trích Nguyên văn bởi MyDyingDoom
    Và điều quan trọng nhất là lúc cúi vẫn phải nhìn về phía trước, đừng có cúi mà cắm mặt xuống đất, trông như kiểu mình đang sợ người ta vậy. ^______^
    ......Cúi đầu mà còn ngước mặt lên sao? đâu phải thi Karate đâu! :gem19: Xem ra cắm mặt xuống đất lại đúng đấy bạn ơi. Mình nói thì chắc không thuyết phục lắm. Cho nên ai muốn biết rõ thì cứ coi drama nhe.
    Chữ ký của Mitsuto
    やってみないと、分かんねじゃねか :ah:

  13. #10
    Ninja
    MyDyingDoom's Avatar


    Thành Viên Thứ: 3
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 296
    Thanks
    31
    Thanked 99 Times in 49 Posts
    To Mitsuto: Vì ko biết diễn tả thế nào, nên tôi đã phải mở ngoặc là giống tư thế chào cờ rồi mà

    Còn việc vừa cúi đầu vừa nhìn thẳng, đó là điều nên làm, chỉ trong trường hợp gặp một người quá chênh lệch (ví dụ như gặp người lớn tuổi hơn, fan gặp thần tượng... nhất là khi bạn ngượng ) thì mới cúi gập hẳn người xuống, khi đó thì ko cần phải nhìn lên.

    Nhất là con trai, nếu khi cúi người cũng nhìn xuống, người ta sẽ đánh giá người đó rất nhút nhát. Con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ. Nếu vừa nhìn vừa cười một chút thì sẽ tăng thêm hiệu quả rất nhiều đấy.

    Cách chào trong thi đấu võ đạo của Nhật cũng là xuất phát từ cách chào trong đời thường, nó đều thể hiện cái Đạo trong cách ứng xử của con người. Vì vậy nếu nói nó giống nhau thì có gì sai đâu?


    Chẹp, sau khi chào xong, thì phải bắt đầu câu chuyện đúng ko? Vậy tôi sẽ nói một số câu thông dụng trong đời sống thường ngày của Nhật nhé:

    - Thường thì người Nhật không bắt đầu câu chuyện bằng cách hỏi giống người Việt Nam, ví dụ như "Anh đi đâu đấy?", "Đang làm gì đấy?", vì nếu không phải thân thiết, hỏi như thế giống như đang tra khảo người ta vậy. Vì vậy, sau khi chào, họ sẽ hỏi thăm sức khỏe nhau:

    おげんき ですか。
    ogenki desu ka?

    げんき có nghĩa là khỏe, sức khỏe. đặt ở đầu là kính ngữ, thể hiện sự tôn trọng đối với người nói (đối với bạn bè người thân thì bỏ đi cũng ko sao). ですか là đuôi câu hỏi. Ghép tất cả lại, chắc các bạn cũng đoán ra nghĩa của câu nói này: Anh có khỏe không?

    * Lưu ý: Giống như câu hỏi của mình, đến cuối câu phải lên giọng ở chữ .

    Tôi sẽ nói về các mẫu câu sau, nên bây giờ coi như chào hỏi xong thì... ko nói thêm gì nữa, tôi sẽ chỉ giới thiệu các câu nói thông thường thôi nhé.

    - Chào tạm biệt:

    さようなら。
    Sayonara.

    Nghĩa: Tạm biệt. Ngoài ra, có thể nói "bai bai" cũng là tạm biệt, gốc từ tiếng Anh mà ra.

    * Lưu ý: Trong tiếng Nhật, r phát âm là r hoặc l cũng được. Vì vậy đôi khi các bạn nghe người Nhật nói là Sayonala, đừng ngạc nhiên. ^___^

    では また。
    Dewa mata.

    じゃ また。
    Ja mata.

    Cả hai câu trên đều có nghĩa là: Hẹn gặp lại.

    また あした。
    Mata ashita.

    Nghĩa: Hẹn gặp ngày mai.

    - Cám ơn:

    Mọi người có thể nói theo các cách sau, đều có nghĩa là Cảm ơn giống nhau:

    どうも。
    Doumo.

    どうも ありがとう。
    Doumo arigatou.

    どうも ありがとう ございました。
    Doumo arigatou gozaimashita.

    ありがとう ございます。
    Arigatou gozaimasu.

    ありがとう。
    Arigatou.

    Càng dài thì càng trang trọng, tùy mọi người lựa từng trường hợp mà nói.

    Khi nhận được lời cảm ơn, người đối diện sẽ phải đáp lại: Không có gì đâu:

    どういたしたして。
    Doitashimashite.

    Tạm thời thế đã nhé.
    thay đổi nội dung bởi: MyDyingDoom, 23-11-2005 lúc 09:30 AM
    Chữ ký của MyDyingDoom

  14. The Following 3 Users Say Thank You to MyDyingDoom For This Useful Post:

    ho_tradung2000 (16-10-2011), kim sumi (31-07-2011), mktwo (20-11-2011)

Trang 1/11 1 2 3 4 5 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •