Cùng với những giây phút đua tài quyết liệt tại World Cup 2006, thế giới còn có thể chiêm ngưỡng những người đẹp đến từ 32 quốc gia tham dự vòng chung kết lần này. Đêm 1/6, Edwige Madze Badakou người đẹp đến từ Tô-gô đã đăng quang, trở thành Miss World Cup 2006.
Phát biểu trong giờ phút đăng quang, Edwige Madze Badakou cho biết cô rất xúc động và hy vọng chiếc vương miện World Cup 2006 sẽ mang lại may mắn cho đội tuyển Togo. Đây cũng là lần đầu tiên Edwige Madze Badakou được vinh dự nhận vương miện World Cup cao quý.

Trong cuộc thi ngày 1/6, đúng một tuần trước khi trái bóng World Cup bắt đầu lăn, Badakou đã vượt qua 31 thí sính rất xinh đẹp và tài năng để đứng lên bục cao nhất. Trước đó ở độ tuổi 22, cô cũng đã từng giành danh hiệu Miss Togo và trở thành một trong những cô gái xinh đẹp nhất của đất nước châu Phi nhỏ bé này.

Với mục đích chọn ra gương mặt xinh đẹp nhất, đồng thời tạo thêm sức sống cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cuộc thi Miss World Cup 2006 quy tụ 32 người đẹp đến từ các quốc gia tham gia World Cup. Cho dù không thực sự quyết liệt như các trận cầu đỉnh cao nhưng đây thực sự là cuộc tranh tài không kém phần lôi cuốn và "nóng bỏng" thu hút được nhiều công chúng của nước Đức và quốc tế theo dõi và đón nhận.

Qua các vòng thi trang phục tự chọn, áo tắm và ứng xử (theo đúng thể thức một cuộc thi Hoa hậu quốc tế bình thường), Edwige Madze Badakou đã lần lượt vượt qua các đối thủ. Ban giám khảo cuộc thi, gồm các vận động viên bóng đá, các huấn luyện viên môn Areobic đã nhất trí chọn Edwige Madze Badakou (người đẹp Togo) là Hoa hậu của cuộc thi Miss World Cup 2006. Á hậu một và hai lần lượt thuộc về Katty Lopez Saman (Ecuador) và Maria Garrido Baez (Tây Ban Nha).

Chiến thắng của cô gái 24 tuổi này đã tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Togo-đội tuyển lần đâu tiên tham dự World Cup. Trong các trận vòng loại, đội tuyển Togo sẽ đương đầu ngay với “2 ông lớn” là Pháp và Hàn Quốc. Mặc dù vậy, các chàng trai của đội tuyển Togo vẫn rất lạc quan.

Còn Togbui Gnagblondjro 3, một giáo sỹ cao cấp ở Togo nhận định một cách lạc quan: “Chúng tôi sẽ làm nên những điều kỳ diệu, và tinh thần bất quật cường mà tổ tiên truyền lại sẽ giúp đội tuyển Togo tiến nhanh và tiến xa tại World Cup 2006”.

Theo thông lệ, những người đẹp của 32 đội này sẽ được tham gia các hoạt động trong thời gian diễn ra World Cup 2006 (9/6 - 9/7/2006) cũng như theo dõi các trận đấu có đội tuyển quốc gia của họ.

(theo netmode)