>
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: [Giới thiệu] Nếm mùa thu Nhật Bản - Tempura

  1. #1
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts

    [Giới thiệu] Nếm mùa thu Nhật Bản - Tempura

    Thời khắc thu đông là thời điểm tuyệt vời để thưởng thức Tempura, món ăn thứ hai của Nhật Bản được cả thế giới biết đến sau Sushi.


    Tuy cả thế giới biết đến Tempura là một món ăn đặc trưng của Nhật Bản chỉ sau Sushi, nhưng đây lại là món ăn có xuất xứ từ châu Âu. Tempura xuất phát từ chữ “Tempora” trong tiếng Latin, có nghĩa là “thời gian”. Tempura được du nhập vào Nhật Bản từ giữa thế kỉ thứ 16, được giới thiệu bởi những người truyền giáo Bồ Đào Nha. Theo thiên chúa giáo, Tempura dùng để chỉ thời kì ăn chay của họ hay còn gọi là “Ember Days”. Vào ngày này người công giáo thường tránh ăn thịt, thay vào đó họ ăn cá hoặc rau. Sau một thời gian du nhập vào Nhật Bản, tempura đã được cải biến lại cho phù hợp với khẩu vị của người Nhật.


    Tempura tôm là món đặc trưng nhất.
    Lớp bột Tempura mỏng, vàng óng, giòn rụm, nóng hổi và thơm bùi ôm lấy phần nhân bên trong.

    Tempura, từ cuối thế kỉ thứ 19, đã trở thành món ăn phổ biến tại Tokyo và được bán tại các quầy hàng ở ven đường. Tại Nhật Bản, các nhà hàng chuyên chế biến Tempura được gọi là Tempura-ya.


    Bởi ẩm thực Nhật Bản đa dạng nên cũng có vô số cách phục vụ Tempura.

    Để chế biến Tempura, người ta dùng cá tươi, tôm, sò, các loại rau, v,v… nhúng vào hỗn hợp koromo gồm bột mì, trứng, nước, rồi rán già. Thủy hải sản tươi sống và rau xanh là những nguyên liệu cho món Tempura: tôm, mực, sò điệp, cua, các loại cá, và cà tím, ớt chuông, khoai tây, hạt tiêu xanh, măng, khoai lang, nấm shiitake… Các loại rau và hải sản được rửa sạch, để khô, thái nhỏ và nhúng trong hỗn hợp bột bao bên ngoài với một lớp mỏng.

    Một số Tempura được phủ lớp hạt vừng trước khi chiên. Sau đó, được chiên trong dầu với nhiệt độ cố định, thời gian vừa phải. Dầu sử dụng để chiên Tempura thông thường là dầu thực vật hoặc dầu Canola. Tuy nhiên, Tempura truyền thống thường sử dụng dầu vừng hoặc một số loại dầu chiết xuất từ các loại hạt. Nhiệt độ dầu thường được giữ ở 160-180 độ C, tùy thuộc vào thành phần nguyên liệu. Sản phẩm sẽ là Tempura thật bắt mắt vàng nâu, nóng, và ngon.

    Khi ăn Tempura, người Nhật còn hay phối hợp với nhiều món ăn khác như: với Soba được gọi là Tempura Soba hoặc Tensoba, với Udon gọi là Tempura Udon, với Cơm Tendon.


    Tempura soba


    Tempura udon




    Tempura Sushi

    Nước chấm cũng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên hương vị cho món Tempura. Món ăn này phổ biến ở Nhật tới mức đã có hẳn loại nước chấm được sản xuất riêng để ăn kèm đó là Shoyu.

    Tùy theo sở thích riêng người ta có thể pha Shoyu với Dashi và Mirin tạo thành hỗn hợp Tentsuyu hay rắc vào Tempura một chút muối tinh trộn lẫn bột trà xanh hoặc Yuzu trước khi ăn.

    Vì Tempura được chế biến từ nhiều nguyên liệu khác nhau nên mỗi loại Tempura lại mang hương vị độc đáo khác nhau, và cũng thật dễ dàng cho bạn tự tay chế biến món ăn này.

    Ngoài ra bạn còn có thể tìm thấy Tempura tại miền bắc Đài Loan. Tại đây Tempura được bầy bán nhiều tại các chợ đêm như chợ Shilin và chợ Keelung, nơi rất nổi tiếng. Tuy nhiên Tempura Đài Loan khác nhiều so với Tempura Nhật Bản về cách sử dụng nguyên liệu chế biến.


    Trích dẫn từ http://dvt.vn/
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Sayuri_chan For This Useful Post:

    bi_iloveyourain (14-11-2010), gigihc (23-07-2012), kei_itsumo (14-11-2010), sarujun (14-11-2010), superpanda (14-11-2010), weii (07-12-2010)

  3. #2
    Cua Cua... bò bò...
    sarujun's Avatar


    Thành Viên Thứ: 74964
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 354
    Thanks
    1,183
    Thanked 498 Times in 201 Posts
    ngon *0*...em đói. ..
    Chữ ký của sarujun
    thèm chè ngõ chợ...

  4. #3
    Shokunin
    luv4u1105's Avatar


    Thành Viên Thứ: 72187
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 37
    Thanks
    91
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    tempura là danh từ dùng để nói chung các loại thức ăn đc chế biến = nhiệt ????

  5. #4
    Shokunin
    LucPhanQuan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 77207
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 33
    Thanks
    4
    Thanked 7 Times in 3 Posts
    chỉ 1 chữ thôi......"THÈM"
    Chữ ký của LucPhanQuan
    ๑۩۞۩๑(≧▼≦)Rappappa.Yuko.No1(≧▼≦ )๑۩۞۩๑

  6. #5
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    Trích Nguyên văn bởi luv4u1105;
    tempura là danh từ dùng để nói chung các loại thức ăn đc chế biến = nhiệt ????
    Cụ thể đó là món ăn được tẩm bột và chiên bạn ạ.
    Chứ hầu hết các món ăn đều phải chế biến bằng nhiệt mà
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [Recipe] Cá cuốn tía tô rán Tempura
    By † in forum Ẩm Thực
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 07-04-2014, 11:52 AM
  2. [Recipe] Renkon no tempura - Củ sen tẩm bột chiên
    By Sayuri_chan in forum Ẩm Thực
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 27-02-2011, 12:58 AM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •