>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Giới thiệu về Kanzashi - Làm bông hoa kiểu Nhật Bản

Threaded View

  1. #1
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts

    Giới thiệu về Kanzashi - Làm bông hoa kiểu Nhật Bản

    Kanzashi là thứ đồ phụ kiện không thể thiếu khi bạn diện những bộ trang phục truyền thống Nhật Bản như kimono, yukata… đặc biệt là trong những dịp lễ hội hoặc những ngày trọng đại. Thứ đồ trang sức này có rất nhiều kiểu dáng, màu sắc và là dấu hiệu để phân biệt giữa maiko và geisha. Nhưng cùng với thời gian kanzashi đã trở nên đời thường hơn rất nhiều, không cần phải có dịp mới được dùng tới, không cần phải là geisha hay maiko mới được cài trên tóc nữa. Chúng ta sẽ học cách làm hoa như Kanzashi nhé!


    Chuẩn bị:

    - Vải chất liệu tùy ý, màu sắc tùy thích. Với các loại vải trơn khó định dáng thì phải có thêm bàn là để trị
    - Kim khâu
    - Kim cố định. Thật nhiều kim cố định
    - Chỉ
    - Kéo
    - Phụ kiện kèm theo tùy ý

    Cách làm:

    1. Cắt vải thành những miếng hình vuông có kích thước tùy ý. Nói chung bạn muốn hoa của mình to nhỏ thế nào thì cắt vải như thế.
    Bạn muốn kết hoa bao nhiêu cánh thì cắt từng đó hình vuông nha.


    Đầu tiên là gấp hình vuông theo đường chéo để thành một hình tam giác cân nè


    2. Gấp hai góc dưới của tam giác cân về phía góc còn lại…được một hình giống cổ áo như này nè


    Chính là cánh hoa đó.

    3. Dồn vải từ phía lưng vào giữa hai mép của cánh hoa như này. Lưu ý chỉ dồn một lớp vải lên thôi, lớp đằng sau lưng vẫn bình thường

    4. Lật mặt sau lên, gấp hai cạnh đang chìa ra vào giữa phần lưng



    Rồi gấp đôi cánh hoa theo dọc sống lưng lại

    Xoay phía trước lại, túm chặt cánh hoa rồi cố định hình dạng cánh hoa bằng cách xuyên kim cố định như hình minh họa ~ Như vậy là đã xong cánh hoa rồi đó



    6. Tiếp tục làm tương tự với những miếng vải khác cho tới khi có đủ số cánh hoa bạn cần.


    Dùng chỉ xuyên các cánh hoa lại với nhau. Xuyên xong thì rút kim cố định ra nhé Nhớ là phải để chỉ dài dài chút nữa còn thắt đấy

    Để phần chân của cánh hoa được đều đặn và hoa được đẹp khi kết lại thì bạn nên cắt cho bằng nhé ^^

    7. Rút chỉ cho cách cánh hoa xít vào với nhau, thắt chỉ rồi cắt gọn gàng :\"> Xong!!! Xong rồi!!!

    Để che phần giữa của hoa, bạn có thể dùng một chiếc cúc như một số hình dưới này nè






    Thật đẹp đúng không? Bạn hãy thử làm đi nhé! Dùng hoa này trang trí cặp sách, quần áo, hay làm cặp tóc, treo điện thoại thì đẹp tuyệt đó.

    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  2. The Following 10 Users Say Thank You to Sayuri_chan For This Useful Post:

    A_mai (26-05-2010), kalanhikov (26-05-2010), kurochan (31-05-2010), meomun_xu (22-11-2010), mino_ami (20-10-2010), nupagachi (26-05-2010), quynhcao (22-08-2010), sumoan (26-05-2010), suzukihuynh (20-06-2010), thao33 (26-05-2010)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 21-04-2010, 02:16 PM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 28-02-2008, 09:20 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-11-2006, 08:25 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-12-2005, 01:34 AM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •