Hari Goni Bayashi chơi nhạc cụ thủy tinh
Tokyo ngày 21/01, thay cho bộ nhạc cụ bằng gỗ như thường khi, nhóm nhạc Hari Goni Bayashi đã chơi bộ nhạc cụ bằng thủy tinh. Sự phá cách này đã mang lại một luồng sinh khí mới cho âm nhạc truyền thống Nhật Bản.
Nhạc cụ cơ bản trong âm nhạc Nhật Bản thời cổ là trống và sáo, trong đó trống Tsuzumi, loại trống có hình dạng giống đồng hồ cát được dùng nhiều nhất. Trống Tsuzumi nổi tiếng nhờ đặc điểm là có cao độ cao, âm rất vang. Trống Tsuzumi thường được làm bằng da thuộc và gỗ của cây anh đào hoặc một số loại cố cứng khác. Đây là loại trống duy nhất dùng tay không để gõ nên tiết tấu.
Với tôn chỉ là đẩy mạnh việc sử dụng các nhạc cụ thủy tinh dân gian truyền thống, mấy tuần gần đây nhóm nhạc Hari Goni Bayashi đã biểu diễn một số bản nhạc, trong đó dùng nhạc cụ thủy tinh. Tay trống của nhóm là Kaho Toshiya cho biết, tuy cô không thật sự hứng thú với nhạc cụ thủy tinh, nhưng phải nói thật là loại nhạc cụ này có âm thanh rất hay.
Hario là doanh nghiệp sản xuất bình cafe thuỷ tinh nổi tiếng của Nhật Bản. 13 nghệ nhân tay nghề cao của công ty, trong 19 tháng đã sản xuất ra loại nhạc cụ với tổng hao phí lên tới 10 triệu Yên Nhật.
Gazan Wantanabe, nghệ sĩ thổi sáo Shakuhachi cho rằng thủy tinh là vật liệu tốt nhất để chế tạo các loại nhạc cụ Nhật Bản. Anh hy vọng nhạc cụ thủy tinh sẽ sản xuất được số lượng lớn một cách dễ dàng hơn nhạc cụ bằng gỗ. Càng hy vọng việc sử dụng rộng rãi nhạc cụ thủy tinh trong âm nhạc hiện đại sẽ sớm được xúc tiến.
linhnguyen.90 (Theo: Kantsuu)
Bookmarks