Nghệ sĩ hát xẩm Mai Tuyết Hoa.
Nhận lời mời của Tổng cục Nghệ thuật Nhật Bản (Bộ Văn hóa Nhật Bản) và Hiệp hội biểu diễn nghệ thuật dân gian Nhật Bản, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã tổ chức đoàn nghệ thuật 15 người, trình diễn các loại hình diễn xướng dân gian, tham gia Liên hoan nghệ thuật dân gian quốc tế Tokyo 2009.
Chương trình của Ðoàn Việt Nam do NSND Bùi Ðắc Sừ chỉ đạo nghệ thuật với sáu tiết mục (tất cả đều có bản dịch nghĩa tiếng Nhật hiện trên màn hình ở hai bên sân khấu), mở đầu là bài hát Mời nước, mời trầu, thể hiện phong tục và lòng mến khách của người dân Việt Nam. Tiếp theo là trích đoạn chèo Thị Mầu lên chùa do hai NSƯT Vân Quyền và Thùy Dương biểu diễn. Tiết mục đã tạo cảm giác thú vị với người xem Nhật Bản vì nói về nhà chùa, có tụng kinh, niệm Phật. Sự trùng hợp văn hóa, tín ngưỡng ấy là những yếu tố lôi cuốn với công chúng nước bạn. Nhất là tiết mục hát xẩm do nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa biểu diễn với bài Công cha nghĩa mẹ sinh thành. Với cây đàn nhị độc đáo, Mai Tuyết Hoa vừa đàn, vừa hát trong âm điệu dịu ngọt, thiết tha sâu lắng, khiến cho cả hội trường 1.200 người đứng dậy vỗ tay kéo dài khi tiết mục kết thúc.
Người xem Nhật Bản cũng tỏ ra rất thích thú với màn những cô gái quan họ mặc áo tứ thân, đội nón quai thao, hát bài Mười thương có nhạc đệm và biểu diễn hát đôi không có nhạc đệm. "Anh hai quan họ" đi trên chiếc cầu bắc từ cửa phòng khán giả vào sân khấu, nơi "chị hai quan họ" đang ngóng chờ trong màn hát giao duyên trữ tình của dân ca Việt. Tiết mục cuối cùng của chương trình Chầu văn - Ba giá đồng do NSƯT Vân Quyền và tốp nữ thực hiện. Tuy hình thức biểu diễn và âm nhạc rất mới lạ với người Nhật, nhưng yếu tố tâm linh trong nội dung tiết mục đã hoàn toàn chinh phục họ.
Ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật dân gian quốc tế Tô-ki-ô đã dành sự ưu tiên cho Ðoàn Việt Nam cho nên đã sắp xếp để đoàn biểu diễn ở phần cuối dài hơn. Khi kết thúc, các nghệ sĩ Việt Nam luôn được tôn vinh trong tình hữu nghị thắm thiết của các nghệ sĩ Nhật Bản. Theo một cán bộ Ðại sứ quán Việt Nam, đây là đoàn nghệ thuật Việt Nam đầu tiên được biểu diễn tại Nhà hát quốc gia Tô-ki-ô, một nhà hát lớn nhất và hiện đại nhất của nước bạn. Có thể nói, qua chuyến lưu diễn lần này, đoàn nghệ thuật dân gian của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã không những giới thiệu, quảng bá thành công văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc, mà còn thực hiện tốt chính sách ngoại giao văn hóa của Chính phủ ta mà Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam vừa phát động.
Theo NhanDan
Bookmarks