>
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 20

Ðề tài: Yosakoi

  1. #1
    Hyakusho
    ddomddomddor's Avatar


    Thành Viên Thứ: 7076
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 52
    Thanks
    31
    Thanked 16 Times in 12 Posts

    Yosakoi

    Yosakoi là một điệu múa có nguồn gốc từ Nhật bản.

    Yosakoi, khởi nguồn từ thành phố của Kochi năm 1954, như là một sự thể hiện mới của điệu Awa Odori, một điều múa truyền thống vào mùa hè ở Nhật Bản. Theo tiếng địa phương của vùng Tosa (ngày nay là Kochi), yosakoi có nghĩa là “ Hãy đến vào ban đêm”.

    Đến năm 2005, [B]múa Yosakoi[/B] đã phổ biến khắp nước Nhật với phong cách mạnh mẽ, tràn đây sinh lực, gồm những bước nhảy truyền thống trên nền nhạc hiện đại. Với số lượng đội Yosakoi của các trường múa chuyên nghiệp, của các thị trấn, Yosakoi trở nên rất phổ biến, thậm chí, nó cũng được biểu diễn trong các hội thao được tổ chức tại các trường tiều học, trung học, phổ thông, đại học ở Nhật Bản. Đặc biệt, những người tham gia Yosakoi gồm cả nam và nữ ở mọi lứa tuổi tức là trong một đội Yosakoi có thể có nhiều độ tuổi khác nhau cả già lẫn trẻ , không kể nam nữ.

    Về trang phục và Naruko

    Trang phục của các đội Yosakoi rất phong phú, đa dạng. Áo khoác Happi và Yukata là hai loại trang phục chiếm ưu thế. Tuy nhiên, một số nhóm chọn trang phục dựa trên lịch sử, tính phổ biến của trang phục (áo phông chẳng hạn), hoặc dùng trang phục của dân tộc thiểu số. Điều bắt buộc là tất cả các thành viên trong đội phải mặc cùng một trang phục (đồng phục).

    Một trong những đặc điểm nổi bật của Yosakoi là việc sử dụng Naruko: một cái lắc bằng gỗ, được các thành viên cầm trên tay. Naruko cũng có nguồn gốc từ Kochi và dùng để dọa lũ chim tránh xa các ruộng lúa. Naruko truyền thống gồm các thanh gỗ màu đen và vàng gắn trên thân gỗ. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết yosakoi nhóm đều thiết kế naruko cho riêng mình, sao cho tương xứng với màu sắc, trang phục mà nhóm lựa chọn. Sử dụng naruko cần thiết cho điệu múa Yosakoi, tuy nhiên nhiều nhóm cũng sử dụng tay không hoặc những dụng cụ khác như là trống, dụng cụ gõ, cờ, xe rước.

    /naruko_all.jpg[/IMG]

    [SIZE="4"]Bài hát [/SIZE]dùng trong điệu múa Yosakoi được dựa trên bài hát có tên là “Yosakoi Naruko Dancing”, được sáng tác bởi Takemasa Eisaku. Bài hát này được sáng tác dựa trên 3 bài hát: "Yosakoi-bushi" ("yosakoi melody"), "Yocchore" (a children's song), and "Jinma-mo" (bài hát truyền thống của Kochi). Cuộc thi truyền thống ở Kochi yêu cầu nhạc nền mỗi đội cần phải có một phần nào đó của bài nhạc gốc. Các cuộc thi và các lễ hội khác có thể không yêu cầu điều đó (tức là các đội có thể tự sáng tác nhạc của mình), hoặc có thể yêu cầu có phần của bản nhạc truyền thống của chính địa phương tổ chức.

    Takemasa has given the copyright on "Yosakoi Naruko Dancing" to the public.

    Yosakoi Matsuri (Lế hội Yosakoi) là một lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm ở thành phố Kochi, Nhật Bản bắt đầu từ tháng 8 năm 1954. Số lượng người tham gia tăng theo mỗi năm tổ chức: as of 2005 over 10,000 dancers participate in this competition every year.

    Quy tắc dành cho các đội tham gia trong lễ hội Yosakoi ở Kochi:
    1. Người tham gia phải sử dụng Naruko trong khi múa.

    2. Bài hát được sử dụng phải có ít nhất một phần của bài hát "Yosakoi Naruko Dancing" do Takesama sáng tác.

    3. Đội có tối đa 150 người.


    Để có thể hiểu thêm về Yosakoi cũng như cùng múa Yosakoi ở Việt Nam bạn có thể sang mục Chatchit của JPN, thăm hội Yosakoi........hoặc tham gia vào lớp học Yosakoi do trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc tổ chức hàng năm.
    thay đổi nội dung bởi: ddomddomddor, 01-09-2008 lúc 05:30 PM

  2. #2
    Retired Mod
    Hải Phong's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1265
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 267
    Thanks
    17
    Thanked 54 Times in 33 Posts
    oh oh, có hẳn 1 bài về Yo :X. Hic đến gần trang 100 đội Yo mới có bài về lịch sử và nguồn gốc của yosakoi và sau đó nó chìm luôn trog hơn 150 trang T^T. Thanks ss vì đã đưa nó ra đây + bổ sung thêm :X:X:X
    Cái Nar đẹp thía, có khi đội mình cũng sơn thế nhỉ :X
    Chữ ký của Hải Phong
    Ngẫu hứng phố

    Nhớ Hà Nội

  3. #3
    Ninja
    MyDyingDoom's Avatar


    Thành Viên Thứ: 3
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 296
    Thanks
    31
    Thanked 99 Times in 49 Posts
    Ối, cái nar... Đẹp khủng khiếp!! >"<

    Mà, sao lại bắt buộc có nar khi múa ạ? Điển hình như Basara của mình đâu cần nar?

    Mà, chị Thùy quảng cáo cho hội hoành thế.
    Chữ ký của MyDyingDoom

  4. #4
    Ninja
    FuchSia's Avatar


    Thành Viên Thứ: 12967
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 145
    Thanks
    26
    Thanked 9 Times in 6 Posts
    hà hà, sơn hay ko là tùy thuộc vào bố bạn phòng T_T
    Chữ ký của FuchSia
     /l、
    (゚、 。 7  -?
     l、 ~ヽ
     じしf_, )ノ

  5. #5
    Hyakusho
    ddomddomddor's Avatar


    Thành Viên Thứ: 7076
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 52
    Thanks
    31
    Thanked 16 Times in 12 Posts
    Cầm naruko ở cả hai tay là bắt buộc đối với lễ hội Yosakoi ở Kochi (có lẽ vì Kochi là khởi nguồn của Naruko chăng? cười...) còn các lễ hội khác thì có thể có hoặc không bắt buộc, cái này tùy vào ban tổ chức thôi...

    Tuy nhiên, việc sử dụng naruko không phải lúc nào cũng được ủng hộ...hãy tưởng tưởng, nếu một đoàn diễu hành có khoảng 150người, cùng lúc gõ theo một nhịp thì tiếng ồn gây ra sẽ lớn đến từng nào...và mỗi năm trong lễ hội Yosakoi ở Kochi có khoảng 200 đội tham dự, vậy mức độ ô nhiễm tiếng ồn sẽ ra sao....

    Về vấn đề này, mình sẽ tìm hiểu thêm và bổ sung bài viết (việc sử dụng Naruko)

    Lế hội Yosakoi ở Kochi (đảo Shikoku, Nhật Bản) được coi là lễ hội lớn nhất trong năm. Ngoài ra, cũng có nhưng lễ hội Yosakoi ở các nơi khác ...



    Để có thể hiểu thêm về Yosakoi cũng như cùng múa Yosakoi ở Việt Nam bạn có thể sang mục Chatchit của JPN, thăm hội Yosakoi........hoặc tham gia vào lớp học Yosakoi do trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc tổ chức hàng năm.
    thay đổi nội dung bởi: ddomddomddor, 29-09-2008 lúc 12:18 AM Lý do: Automerged Doublepost

  6. #6
    Ninja
    MyDyingDoom's Avatar


    Thành Viên Thứ: 3
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 296
    Thanks
    31
    Thanked 99 Times in 49 Posts
    Chị ơi, 2 bài của chị em cho lên blog nhóm để làm phần giới thiệu về Yosakoi được không ạ?
    Chữ ký của MyDyingDoom

  7. #7
    Hyakusho
    ddomddomddor's Avatar


    Thành Viên Thứ: 7076
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 52
    Thanks
    31
    Thanked 16 Times in 12 Posts
    dear MyDyingDom, Tất nhiên là được rùi...Nhưng mà trích lấy phần ngắn ngắn thôi...hình như thế này dài quá nên .... hơi ngại đọc :P

    The name Yo(Night) Sa(at) Koi(Come) means "come at night"...

    Các lễ hội Yosakoi được biết đến nhiều nhất là:

    Ở Hokkaido , Tháng 6, bài hát được dùng là Soran (một bài hò đánh cá)


    Ở Kochi, tháng 8, bài hát được dùng là "Yosakoi Naruko Dancing"

    Ở Tokyo, lễ hội super yosakoi "Harajuku Omotesando Genki Matsuri Super Yosakoi" diễn ra vào tháng 8.(đã từng có đội Super Yosakoi đến biểu diễn trong lễ hội Sakura, siêu đẹp!!!!!). Đây là một lễ hội còn khá "trẻ", tuy nhiên, nhận được sự quan tâm cực kỳ lớn của các đội Yosakoi cũng như khán giả. (to be continue....)

    Ở Kyushu, trên đại lộ Sasebo (Nagasaki-ken), cuối tháng 10

    thay đổi nội dung bởi: ddomddomddor, 08-09-2008 lúc 01:32 AM Lý do: Automerged Doublepost

  8. #8
    Hyakusho
    ddomddomddor's Avatar


    Thành Viên Thứ: 7076
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 52
    Thanks
    31
    Thanked 16 Times in 12 Posts
    Một vài thông tin về lễ hội Yosakoi ở Hokkaido, diễn ra vào tháng 6 hàng năm

    Lế hội Yosakoi Soran được bắt đầu bởi trường đại học Hokkaido mười năm trước và từ đó, càng ngày càng lớn mạnh và ngày nay đã trở thành một trong những lễ hội mùa hè lớn nhất ở Nhật Bản. Phần lớn các sự kiện được tổ chức tại Sapporo từ sáng sớm ngày tháng 6với hàng trăm lá cờ của các đội tham dự cả chuyên nghiệp và nghiệp dư đến từ khắp nơi trên đất nước Nhật Bản, thậm chí là nước ngoài.

    Tháng 8 năm 1991, sau chiến thắng huy hoàng tại lễ hội Yosakoi ở Kochi, trở về trường đại học ở Hokkaido, một sinh viên rất tích cực cùng với 100 sinh viên yêu thích Yosakoi khác đã tập hợp và cùng nhau tổ chức lễ hội Yosakoi Soran đầu tiên ở Sapporo,trong mùa hè năm đó: với 10 đội và hơn 1000 ngừoi tham gia, 200.000 người cổ vũ. Họ đã bắt đầu một cuộc hành trình tuyệt vời vẫn tiếp diễn đến ngày nay.

    Nét giống nhau giữa lễ hội yosakoi ở Kochi và Hokkado là trong phần nhạc của các đội tham dự phải dựa trên bài hát truyền thống. Ở Yosakoi soran đó là bài hò đánh cá Soran Bushi. Bài hò truyền thống với hơi thở nhịp nhàng, sự say mê của vũ công, đám đông cổ vũ, màu sắc lễ hội, âm nhạc chắc chắn sẽ làm bạn thích thú.

    Quy mô, thành công cũng như sự nổi tiếng của lễ hội Yosakoi Soran được thể hiện trong số đội tham dự cùng số người tham gia, du khách ngày càng tăng.Lế hội lần thứ 14 tổ chức năm 2005 đã có 334 đội tham gia với 43.000 vũ công biểu diễn dọc theo các con phố của Sapporo trong những bộ trang phục truyền thống cách điệu tuyệt đẹp dưới sự chứng kiến của hơn 2.141.000 ngừơi. Lễ hội này đã giúp thu về $230,709,000 US dollars.

    Sự tham gia của các đội chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư (có từ 40 đến 150 người nhảy) là hơn 2.000 Soran Illusion đặt hướng mọi sự chú ý vào lễ hội. Soran Illusion được sáng tác bời một ban nhạc rất nổi tiếng:Morning Musume và được sản xuất bởi huyền thoại Ms. Aya Matsura và bài hát chủ đề gốc "The Yosakoi Soran Festival" được soạn bởi nhạc sĩ nổi tiếng người Nhật Tsunkun

    Lễ hội được tổ chức khắp Hokkaido, nổi tiếng nhất là ở Ohkost, Hidaka, Sorachi, Tokachi, Chitose, Kamikawa and Nemuro.

    Soran Illusion is actually composed of the wildly popular all girl band, Morning Musume, and produced by the legendary Ms. Aya Matsura and the original theme song, "The Yosakoi Soran Festival" was composed by the famous Japanese musician Tsunkun.

    Festivals held throughout Hokkaido, most notably in Ohkost, Hidaka, Sorachi, Tokachi, Chitose, Kamikawa and Nemuro, with local teams providing the color and excitement.



    Về lễ hội Yosakoi Soran

    1. Không khí rất náo nhiệt và vui nhộn
    Chỉ có 2 nguyên tắc được áp dụng trong lễ hội Yosakoi Soran: Một, người múa phải cầm naruko. Hai, âm nhạc phải dựa trên bài hò kéo cá truyền thống của vùng Hokkaido có tên là Soran (the traditional Hokkaido fishing folksong, 'Soran.' ). Có hàng trăm đội đến từ khắp nơi trên Nhật Bản, và hợp thành một bữa tiệc nhảy múa tuyệt vời trên con phố của Hokkaido.

    2. Mùa. Tháng không mưa ở Hokkaido
    Đây là một thời điểm đặc biệt của năm ở Hokkaido. Sau một mùa đông dài và lạnh, mùa xuân đến trên những hòn đảo và những bông hoa đang dần hé nở. Trong khi đó, ở hầu khắp Nhật Bản, tháng 6 là tháng đánh dấu mùa mưa, mùa của thời tiết ẩm ướt khủng khiếp nhưng vùng Hokkaido hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mùa mưa. Đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời ở vùng này trong một năm.
    Lễ hội Yosakoi Soran là một dấu hiệu rất “thi vị” đánh dấu mùa hè đã đến Hokkaido. Slogan dành cho lễ hội này là :"Let's go catch the Yosakoi Soran Festival in Hokkaido where there isn't any rainy season! Let's boogie woogie with the locals"


    3. Duy nhất ban điều hành

    Lễ hội Yosakoi soran được được điều hành bởi 10 nhân viên chính thức và một ủy ban gồm 120 sinh viên (reflecting the humble beginnings of the festival when it was first performed and run by students), 4000 tình nguyện viên, 1500 cảnh sát, và hơn 1500 nhân viên an ninh, tổng số hơn 7000 người tham gia đã được xếp hạng là lễ hội số một tại vùng phía Đông. Người dân Hokkaido, các tổ chức hành chính, kinh doanh đều rất tự hào khi được tổ chức một trong những lễ hội lớn nhất thế giới (hơn 44.000 vũ công trong hơn 400 đội tham gia đã được chứng kiến bởi hơn 2 triệu người).


    Để có thể hiểu thêm về Yosakoi cũng như cùng múa Yosakoi ở Việt Nam bạn có thể sang mục Chatchit của JPN, thăm hội Yosakoi........hoặc tham gia vào lớp học Yosakoi do trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc tổ chức hàng năm.

    Lễ hội Harajuku Omotesando Genki Matsuri Yosakoi Super




    Dựa trên lễ hội truyền thống ở Koichi, Shikoku, lễ hội Super Yosakoi là một lễ hội mùa hè tuyệt vời diễn ra trên đại lộ Omotesando, một trong những phố chính ở Harajuku. (nên còn gọi là lễ hội Harajuku super Yosakoi)

    Harajuku đã tổ chức lễ hội Super Yosakoi, năm 2001, với sự hợp tác của Meiji Shrine. Lúc đó, mặc dù đã trở thành một trong những quận buôn bán rất sầm uất, nhưng quận thương mại Harajuku vẫn hi vọng sẽ có sức thu hút mới (…). Họ tổ chức lễ hội Harajuku Omotesando Genki Matsuri Yosakoi Super. Và thực sự lễ hội này đã trở thành một trong những sự kiện nổi bật trong mùa hè lễ hội ở Nhật Bản.

    Thời gian diễn ra: Tháng tám, thường là vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật cuối cùng của tháng (tuy nhiên thời gian có thể thay đổi tùy thuộc nơi diễn ra, thời tiết… và sẽ có thông báo chính thức vào từng năm, năm nay, 2008, là hai ngày 23,24- thứ bảy và chủ nhật)

    Những địa điểm tổ chức (2006): Đại lộ Omotesando , Meiji Jingu Shrine, Công viên Yoyogi (event square), đại lội Namiki Dori (đối diện với NHK), Yoyogi Koen Iriguchi open square (đối diện với công viên Yoyogi )

    Diễu hành theo lộ trình như sau: Harajuku Sta. on the JR Yamanote Line/
    Meiji-jingumae Sta. on the Tokyo Metro Chiyoda Line/
    Omotesando Sta. on the Tokyo Metro Ginza Line, Chiyoda Line, or Hanzomon Line

    Trang web chính thức của lễ hội: http://www.yosakoi-harajuku.com/ (không có tiếng Anh, chỉ có tiếng Nhật, hix…, ai đọc được có thông tin gì thêm thì chia sẻ nhé! Thanks!)


    "There was a sense of despair in the Japanese economy, and we wanted to do something that could show the energy of Japan," says Akira Kezuka of the Harajuku Omotesando Keyakikai, the local shop-owner's group that hosts the event. "Yosakoi is very free in style and music, and that freedom met Harajuku," he says.

    This weekend (2008), about 100 yosakoi dance groups from Tokyo as well as Kochi and several other prefectures, and a team from Ghana will perform in Omotesando Avenue, in front of Meiji Shrine and other spaces nearby.
    Among the dance squads participating is Rikioh, which was formed three years ago by elementary school teachers in Musashino City in western Tokyo. Yoshinori Tanaka, 39, the leader of the group, says the attraction of yosakoi is the very fact that it has no strict tradition or form to follow.
    "It's such a great feeling to be able to perform something that we created as a group, and to be able to express ourselves to our heart's content," he says.
    thay đổi nội dung bởi: ddomddomddor, 29-09-2008 lúc 01:12 AM Lý do: Automerged Doublepost

  9. #9
    Hyakusho
    ddomddomddor's Avatar


    Thành Viên Thứ: 7076
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 52
    Thanks
    31
    Thanked 16 Times in 12 Posts
    Thực chất Yosakoi không phải là một điệu múa truyền thống lâu đời.. Nhưng trong những năm gần đây, sự phát triển rộng khắp và số lượng người tham gia đã cho thấy sức hấp dẫn của loại hình nghệ thuật này...........

    Vậy, tại sao Yosakoi lại có thể phát triển đến như vậy?


    Thứ nhất, tuy được gọi là múa, nhưng những động tác trong Yosakoi không phải chỉ có những động tác mềm dẻo...thực ra thì mình thấy các động tác này gần giống với các động tác trong các môn võ, trong dance sport, aerobic, ...thậm chí là hiphop...Và vì thế việc tập luyện Yosakoi không quá phức tạp...tất nhiên là bạn cũng phải tập luyện nhiều thì mới giỏi được (cười....)


    Thứ hai, yosakoi trở nên phổ biến vì tính cộng đồng của nó. Không bao giờ tìm thấy một đội Yosakoi có dưới 10 người....mà thông thường có khoảng trên 30 người (ở lễ hội Koichi tối đa là 150 người, tại sao lại phải đặt số lượng max? Tại vì, nếu không đặt rule thì số lượng có thể còn hơn...).Với số lượng người tham gia đông đảo như thế, Yosakoi được chọn cho các tiết mục, các hoạt động tập thể...(hoạt động câu lạc bộ, hội nhóm rất được yêu thích ở Nhật...):congratz:



    Thứ ba, dễ mà cũng khó...Yosakoi phổ biến nhưng vẫn là một môn nghệ thuật. Bạn có thể tham gia múa Yosakoi một cách dễ dàng..nhưng để biểu diễn trong các lễ hội, điều đó không đơn giản...Bạn hãy tưởng tượng, 50 người cùng một động tác (chỉ một người có động tác sai sẽ rất dễ bị phát hiện), 50 người một bài múa, đều tăm tắp..đủ để khán giả phải trầm trồ thán phục vì sự công phu của bài biểu diễn Yosakoi ......:eye_wide:



    Thứ tư, đây có thể nói là một nét rất Nhật: người Nhật rất coi trọng nụ cười và thực sự họ cười rất đẹp...Khi tham gia lễ hội Yosakoi, bạn sẽ thấy các vũ công rất "hạnh phúc" trong điệu múa của họ...Ai lại không cười khi nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc đến nhường ấy:wooi: Cô Nana (cô giáo người Nhật dậy múa Yosakoi năm ngoái đã để lại ấn tượng rất sâu cho tụi mình bằng gương mặt luôn luôn cười tươi... )


    Yosakoi = nhạc + động tác + trang phục + happy + friends!
    [COLOR="Red"][SIZE="3"]
    thay đổi nội dung bởi: ddomddomddor, 16-10-2008 lúc 11:04 AM

  10. #10
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 22335
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 183
    Thanks
    69
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    quá tuyệt
    quá đẹp
    Chữ ký của kenzhu
    :ahaa:zenryoku dai-ichi :c3::gem22:

Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •