>
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Tháng 8 năm nay Tokyo có 24 lễ hội.

Threaded View

  1. #1
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    Tháng 8 năm nay Tokyo có 24 lễ hội.

    Lễ hội : Asagao
    Thời gian: 27/7 - 3/8
    Địa điểm : tổ chức tại Công viên Hibiya (gần sân quần vợt), phố Chiyoda, bắt đầu từ 9h sáng hàng ngày.
    Lối vào : Từ đường ngầm Hibiya , đi xe điện ngầm tuyến Chiyoda hoặc Toei Mita tới ga Hibiya.





    Lễ hội
    : Hono Asagao
    Thời gian: 27/7 - 3/8
    Địa điểm : tổ chức tại đền Yasukuni, phố Chiyoda-ku, bắt đầu từ 6h sáng hàng ngày tới 10h hoặc 11h. Hoa Asagao được trao cho 1 lớp học sinh để dâng từ 9h30 tới 10h30 hàng ngày.
    Lối vào : Từ xe điện ngầm tuyến Tozai, Hanzomon hoặc Toei Shinjuku tới ga Kudanshita.



    Lễ hội : Hachioji Matsuri
    Thời gian: 1/8 - 3/8
    Địa điểm : tổ chức ở ngoại ô Tokyo, một giờ đi tàu từ ga chính Shinjuku. Bao gồm các sự kiện : Triển lãm nghệ thuật điêu khắc băng từ 3h20 chiều tới 6h chiều ngày 1/8. Biểu diễn trống cổ truyền Taiko từ 3h chiều tới 5h chiều, diễu hành múa dân gian Minyo-nagashi từ 5h tới 6h30 chiều, rước diễu hành kiệu Mikoshi từ 6h30 tới 9h tối vào 2/8. Ngày cuối cùng, 3/8 là vũ hội sư tử từ 2h tới 3h chiều, diễu hành rước kiệu Sengan (nặng 3 750kg) từ 3h tới 6h chiều và các kiệu khác cho tới 9h tối.
    Lối vào : Tàu hỏa tuyến Chuo hoặc Keio tới ga Hachioji.




    Lễ hội : Bon Odori khách sạn Hoàng tử Shinagawa
    Thời gian: 1/8 - 2/8
    Địa điểm : Tổ chức múa cổ truyền, khách sạn mở cửa từ 6h chiều tới 9h tối, tiếp đón tất cả mọi người. Tuy nhiên sự kiện có thể hủy bỏ nếu trời mưa.
    Lối vào
    : Tàu hỏa tuyến Yamanote, Keihin Tohoku , Tokaido hoặc Yokosuka tới ga Shinagawa.




    Lễ hội : Furusato Kumin
    Thời gian: 2/8 - 3/8
    Địa điểm : Tổ chức ở Công viên Baji Koen , phố Setagaya. Hoạt động chính là : biển diễn múa dân tộc : Bon odori and awa odori từ 6h10 chiều tới 9h tối vào 2/8; Trình diễn trống Nhật từ 11h sáng tới 6h30 chiều (vào 2/8) và từ 11h55 sáng tới 4h35 chiều (vào 3/8); Rước kiệu Mikoshi và đánh trống từ 2h chiều tới 4h chiều (3/8). Lịch đấu giá từ thiện bắt đầu từ 3h tới 3h40 chiều 2/8, và từ 11h tới 11h40 sáng, 5h tới 5h40 chiều ngày 3/8. Lễ hội có trưng bày nhiều gian hàng từ 11h sáng tới 9h tối trong cả 2 ngày.
    Lối vào
    :
    - Đi tuyến Tokyu Den-en Toshi tới ga Sakura-Shinmachi , và đi bộ 15 phút tới.
    - Đi xe buýt từ trường Seijo hoặc Chofu-eki Minami-guchi từ ga Shibuya, và xuống tại bến đỗ Nodai-mae.





    Lễ hội : Biểu diễn pháo hoa phố Edogawa
    Thời gian: 2/8
    Địa điểm : Tổ chức bên bờ sông Edogawa, phố Edogawa, từ 7h15 tới 8h30 tối. Sẽ có khoảng 14,000 quả pháo hoa tham gia trình diễn. Trong trường hợp trời mưa hoặc gió mạnh, buổi diễn được hoãn sang ngày hôm sau.
    Lối vào
    :
    - Đi xe điện ngầm tuyến Toei Shinjuku tới ga Shinozaki, sau đó đi bộ 15 phút.
    - Đi tàu hỏa tuyến Sobu tới ga Ichikawa, sau đó đi bộ 15 phút.
    - Đi tàu hỏa tuyến Sobu tới ga Koiwa, sau đó đi bộ 25 phút.





    Lễ hội : Biểu diễn pháo hoa phố Itabashi
    Thời gian : 2/8
    Địa điểm : Tổ chức bên bờ sông Arakawa, phố Itabashi, bắt đầu từ 7h tới 8h45 tối với khoảng 11,000 pháo hoa. Trong trường hợp có mưa, gió mạnh sự kiện sẽ được hoãn tới ngày hôm sau.
    Lối vào :
    - Đi xe điện ngầm tuyến Toei Mita tới ga Nishidai, ga Hasune hoặc ga Takashimadaira, sau đó đi bọ 30 phút.
    - Tàu hỏa tuyến Saikyo tới ga Ukima-Funado, sau đó đi bộ 30 phút.





    Lễ hội
    : Hội chợ gốm
    Thời gian : 4/8 - 6/8
    Địa điểm : Tổ chức từ 9h30 sáng tới 9h30 tối tại đường Kakigara gần đền Suitengu góc giao với đường Shin-Ohashi và đường Ningyocho, cắt phố Kakigara, Chuo
    Lối vào :
    - Xe điện ngầm từ Hibiya hoặc Toei Asakusa tới ga Ningyocho.
    - Xe điện ngầm từ Hanzomon tới ga Suitengu-mae.





    Lễ hội
    : Mitama
    Thời gian: 4/8 - 5/8
    Địa điểm : Tổ chức tại chùa Ikegami Honmonji, phố Ota, gồm có : múa truyền thống Bon Odori từ 7h tới 9h tối trong cả 2 ngày. Nếu trời mưa, buổi lễ sẽ chuyển sang 6/8.
    Lối vào :
    - Xe điện ngầm từ Toei Asakusa tới ga Nishi-Magome, sau đó đi bộ 10 phút.
    - Xe điện ngầm từ Tokyu Ikegami tới ga Ikegami, sau đó đi bộ 10 phút.





    Lễ hội
    : Múa cổ truyền Tsukiji Honganji Noryo
    Thời gian: 5/8 - 8/8
    Địa điểm : Tổ chức tại chùa Tsukiji Honganji, phố Chou. Bắt đầu từ 7h tới 9h tối ngày 5-7/8 , và từ 6h tới 8h tối ngày 8/8. Sẽ có nhiều hoạt động ngoài trời được tổ chức vào buổi tối. Tuy nhiên, nếu trời mưa, sự kiện sẽ bị hủy.
    Lối vào : Xe điện ngầm tuyến Hibiya tới ga Tsukiji.






    Lễ hội : Sao Asagaya
    Thời gian: 6/8 - 10/8
    Địa điểm : Tổ chức gần cửa nam Minami-guchi của ga Asagaya, từ 10h sáng tới 10h tối. Lễ hội được trang hoàng với đủ các màu sắc rực rỡ sẽ tạo sự thích thú cho khách bộ hành chiêm ngưỡng và mua vài món hàng kỉ niệm gần cửa nam nhà ga Asagaya.
    Lối vào :
    - Xe hỏa tuyến Chuo tới ga Asagaya.
    - Xe điện ngầm từ Marunouchi tới nam nhà ga Asagaya.






    Lễ hội : Pháo hoa Jingu Gaien
    Thời gian: 7/8
    Địa điểm : Tổ chức tại sân vận động bóng chày Jingu Gaien (vườn ngoài đền Meiji). Sự kiện bắt đầu từ 7h30 tới 8h30 tối với khoảng 10 000 pháo hoa. Kèm theo là buổi hòa nhạc ngoài trời bắt đầu từ 4h chiều (tại Nanshiki Kyujo) và 5h30 chiều (tại Chichibunomiya và sân bóng). Giá vé tại Nanshiki Kyujo là 1500 yên , tại Chichibunomiya Rugby là 2500 yên và 3000 yên. Trong trường hợp trời mưa hoặc gió mạnh, sự kiện sẽ được dời tới ngày hôm sau.
    Lối vào :
    - Xe đien ngầm tuyến Toei Oedo tới ga Kokuritsu Kyogijo.
    - Xe hỏa tuyến Sobu tới ga Shinanomachi hoặc ga Sendagaya.
    - Xe điện ngầm tuyến Ginza tới ga Gaien-mae.






    Lễ hội : Fussa Tanabata
    Thời gian: 7/8 - 10/8
    Địa điểm : Tổ chức ở Fussa, cách Tokyo 90 phút đi tàu hỏa. Lễ hội gồm có : diễu hành và rước kiệu Mikoshi từ 3h30 tới 6h chiều, diễu hành và múa Minyo từ 5h tới 8h40 tối ngày 8/8. Sẽ có lễ hội nhảy cổ truyền Soran trước cồng Tây nhà ga Fussa từ 3h tới 4h15 chiều ngày 9/8. Nhiều sự kiện sẽ được giữ bí mật tới phút chót trong suốt thời gian lễ hội.
    Lối vào : Tàu hỏa tuyến Ome tới ga Fussa.





    Lễ hội : Oshima Natsu
    Thời gian: 9/8 - 10/8
    Địa điểm : Lễ hội mùa hè của đảo Oshima được tổ chức gần cảng Motomachi, đảo Oshima. Một đêm trình diễn pháo hoa sẽ bắt đầu từ 9h tới 9h30 tối vào ngày 9/8. Sẽ có nhiều sự kiện đường phố diễn ra vào buổi tối trong cả 2 ngày.
    Lối vào : Khoảng 1h45 tới 2h20 đi phà Tokai Kisen từ bến Takeshiba Pier tới bến Oshima Okada. Thêm 20 phút xe buýt tới bến đỗ Motomachi.






    Lễ hội : Biểu diễn pháo hoa vịnh Tokyo
    Thời gian: 10/8
    Địa điểm : Tổ chức tại bến Harumi, bắt đầu từ 7h tới 8h20 tối với 12 000 pháo hoa. Tuy nhiên, nếu có gió mạnh hoặc mưa, sự kiện sẽ hủy.
    Lối vào :
    - Xe điện ngầm tuyến Toei Oedo tới ga Kachidoki Station, sau đó đi bộ 15 phút.
    - Xe điện ngầm tuyến Yurakucho tới ga Toyosu hoặc ga Tsukishima, sau đó đi bộ 20 phút.
    - Xe buýt đặc biệt với giá 200 yên tại cổng Yease tại ga Tokyo lúc 3h30 chiều.





    Lễ hội : Pháo hoa Noryo
    Thời gian: 11/8
    Địa điểm : Tổ chức tại đảo Hachijojima, bắt đầu từ 8h tới 8h30 tối với khoảng 600 pháo hoa. Sự kiện sẽ được dời tới ngày 12/8 nếu trời mưa hoặc có gió mạnh.
    Lối vào : 11h sáng đi tàu Tokai Kisen từ bến Takeshiba sang đảo Hachijojima .






    Lễ hội : Fukagawa Hachimangu Matsuri
    Thời gian: 13/8 - 17/8
    Địa điểm : Lễ hội hàng năm được tổ chức ở đền Tomioka Hachimangu, phố Koto. Đây là một trong ba lễ hội lớn nhất từ thời Edo, và được gọi là Mizukake Matsuri (vì người khênh kiệu sẽ bị tưới nước). Kiệu chính và 54 kiệu khác sẽ xuất phát từ ngôi đền chính lúc 7h30 sáng, băng qua cầu Eitai lúc 12h trưa và trở lại ngôi đền lúc 4h chiều ngày 17/8. Ngoài ra còn có các sự kiện văn hóa khác: Biểu diễn đàn Koto lúc 5h30 chiều ngày 15/8, biểu diễn Karate lúc 6h tối ngày 16/8, biểu diễn kiếm đạo Kendo lúc 8h30 sáng và trống dân tộc lúc 5h chiều ngày 17/8. Sẽ có nhiều hoạt động ngoài trời khác được tổ chức trong suốt thời gian lễ hội.
    Lối vào : Xe điện ngầm tuyến Tozai tới ga Monzen-Nakacho.











    Lễ hội : Azabu Juban Noryo Matsuri
    Thời gian: 22/8 - 24/8
    Địa điểm : Tổ chức tại khu đường mua sắm Azaru Juban, phố Minato, gồm có : múa bon odori từ 5h tới 8h tối. Sẽ có nhiều mặt hàng bán dạo trên đường phố từ 3h tới 9h tối trong các ngày diễn ra lễ hội.
    Lối vào :
    - Xe điện ngầm tuyến Toei Oedo hoặc tuyến Namboku tới ga Azabujuban, sau đó đi bộ thêm 1 phút.
    - Xe điện ngầm tuyến Hibiya hoặc tuyến Toei Oedo tới ga Roppongi, sau đó đi bộ thêm 10 phút.






    Lễ hội : Mùa hè thường niên tại đền Suwa
    Thời gian: 22/8 - 24/8
    Địa điểm : Tổ chức tại đền Suwa, Tachikawa, ngoại ô Tokyo. Một cuộc diễu hành rước kiệu quy mô bắt đầu từ 2h tới 4h chiều gần ga Tachikawa trong các ngày 23, 24/8. Rất nhiều hoạt động văn hóa diễn ra, tiêu biểu : thi đấu Sumo trẻ em từ 1h tới 3h chiều ngày 23 , múa Shishi-mai xung quanh ngôi đền từ 4h chiều các ngày 23,24/8.
    Lối vào : Xe điện ngầm tuyến Chuo tới ga Tachikawa (cổng Nam), sau đó đi bộ 12 phút.










    thay đổi nội dung bởi: Ren Shuyamaru, 07-08-2008 lúc 11:50 AM
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •