Hà Nội (TTXVN) - Ngày 25/3, Nhật Bản và ASEAN đã nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thúc đẩy hội nhập khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã cam kết với Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, hiện đang ở thăm Nhật Bản, rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế, đặc biệt là khoảng cách phát triển giữa các nước khu vực sông Mê Công.

Ông Surin cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 và tình trạng biến động tài chính toàn cầu hiện nay là lý do buộc các nước phải suy nghĩ thận trọng hơn về việc xây dựng cộng đồng cũng như khả năng ứng phó với biến động để tự bảo vệ. Các nước ASEAN cần cùng nhau hợp tác để duy trì "một cộng đồng mạnh mẽ và thịnh vượng"./.