Để khởi động "Năm giao lưu thanh niên hữu nghị Nhật-Trung", ngày 10/3, khoảng 1.000 thanh niên Nhật Bản đã tới Trung Quốc.

Đoàn gồm 500 học sinh phổ thông trung học, 200 sinh viên đại học và 300 thanh niên đại diện cho các tầng lớp và các giới ở Nhật Bản.

Trong thời gian ở Trung Quốc 7 ngày, đoàn lần lượt đi thăm các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và văn hóa ở các thành phố Thượng Hải, Hàng Châu, Trùng Khánh, Thành Đô, Quảng Châu và Đại Liên.

Ngày 15/3, đoàn sẽ tập hợp tại Bắc Kinh để dự lễ khai mạc "Năm giao lưu hữu nghị thanh niên Nhật-Trung".

Sáng kiến thực hiện "Năm giao lưu hữu nghị thanh niên Nhật-Trung" do Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhất trí tại cuộc gặp ở Xinhgapo tháng 11/2007 nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao châu Á.

TTXVN