Các công ty chế tạo ôtô và máy móc Nhật Bản đang lập kế hoạch tuyển dụng đội ngũ kỹ thuật viên tại các nước đang phát triển với quy mô lớn, trong đó Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực châu Á được đặc biệt coi trọng.

Dự kiến, số lượng nhân viên được tuyển dụng trong vài năm tới sẽ lên tới hàng nghìn người để thực hiện mục tiêu mở rộng sản xuất nhằm vươn ra thống lĩnh thị trường thế giới.

Công ty Nissan cho biết Việt Nam và Ấn Độ sẽ trở thành hai nước có số lượng nhân viên kỹ thuật được tuyển dụng lớn nhất. Trong khoảng 3 năm tới, Nissan có kế hoạch tuyển thêm khoảng 4.000 nhân viên nhằm tăng gấp đôi tỷ lệ nhân viên nước ngoài hiện có lên 40%.

Kế hoạch của Nissan là lấy Việt Nam và Ấn Độ làm điểm tựa để thực hiện kế hoạch mở rộng sản xuất. Dự kiến, số nhân viên kỹ thuật của Nissan tại Việt Nam sẽ tăng từ 600 người lên 2.000 người trong vòng 3 năm tới.

Trong khi đó, Công ty IHI đánh giá Việt Nam là thị trường trọng điểm để thực hiện mục tiêu vươn ra thị trường tàu biển nước ngoài. IHI dự định sẽ thành lập công ty đóng tàu tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên IHI mở cơ sở tại nước ngoài với kế hoạch chuyển giao một phần thiết kế đóng tàu thương mại từ Nhật Bản sang Việt Nam.

TTXVN