Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch tổ chức vòng đàm phán mới với các nhà lãnh đạo chính quyền tỉnh Okinawa vào ngày 7/2 tới về kế hoạch tái bố trí căn cứ không quân của Mỹ

Cuộc đàm phán sẽ tập trung vào cuộc tranh cãi về việc điều tra môi trường mà chính phủ trung ương bắt đầu tiến hành vào giữa tháng 2/2008. Chính phủ dự định xây dựng một đường băng hình chữ V ngoài khơi phía Bắc thành phố Nago thuộc Okinawa. Đường băng này sẽ thay thế căn cứ không quân Futenma hiện đóng tại Ginowan, một khu vực bị ô nhiễm nặng ở trung tâm Okinawa.

Tuy nhiên tỉnh trưởng Okinawa Hirokazu Nakaima đã chỉ trích việc nghiên cứu môi trường chỉ nhằm thăm dò những tác động từ đề xuất của chính phủ chứ không phải vì lợi ích của người dân địa phương. Okinawa mong muốn đường băng mới được xây dựng xa ngoài khơi bờ biển Nago nhằm giảm thiểu tiếng ồn và những ô nhiễm môi trường khác. Tuy nhiên, một số quan chức chính phủ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng nghiên cứu này sẽ bị trì hoãn nếu họ bắt đầu thay đổi quyết định.

Ngày 22/1 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết ông sẽ trả lời những câu hỏi của các nhà lãnh đạo Okinawa nhưng ông hy vọng cuộc điều tra được tiến hành vào tháng tới như kế hoạch đã đề ra.

PV từ Tokyo
VOV