Nhóm nghị sĩ này còn có kế hoạch đệ trình một bản kiến nghị khác với 318 chữ ký lên Chủ tịch Thượng viện Satsuki Eda và Chủ tịch Hạ viện Taro Kono.

Một nhóm gồm các nghị sĩ không đảng phái tại Nhật Bản sẽ đệ trình lên Quốc hội nước này một bản kiến nghị với hơn 300 chữ ký nhằm kêu gọi thiết lập một Ủy ban nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp.

Năm 2007, Nhật Bản đã thông qua luật trưng cầu dân ý về việc thay đổi Hiến pháp 60 năm qua của nước này. Dự luật này cũng kêu gọi thiết lập các ủy ban ở cả hai viện của Quốc hội để xem xét công việc sửa đổi hiến pháp trong thời gian tới. Tuy nhiên, phe đối lập hiện đang kiểm soát Thượng viện đã phản đối đề nghị này cho rằng Quốc hội không thể thảo luận một cách bình tĩnh trong tình hình chia rẽ như hiện nay. Các nghị sĩ của cả phe cầm quyền và đối lập, những người ủng hổ sửa đổi hiến pháp cho biết sự trì hoãn này là bất hợp lý và không thể chấp nhận được. Nhóm nghị sĩ này còn có kế hoạch đệ trình một bản kiến nghị khác với 318 chữ ký của cả hai viện lên Chủ tịch Thượng viện Satsuki Eda vào ngày 10/1 và Chủ tịch Hạ viện Taro Kono vào ngày mai (11/1).

VOV Tokyo