Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn đến tăng trưởng chậm lại có thể xảy ra trong năm nay do xuất khẩu giảm bởi nền kinh tế Mỹ sụt giảm và giá dầu tăng cao.

Theo Bộ trưởng phụ trách chính sách Kinh tế và Tài chính Nhật Bản Hiroko Ota, cuộc khủng hoảng kinh tế lớn có thể xảy ra trong năm nay đối với nước này.

Phát biểu sau cuộc họp Nội các ngày 8/1, bà Ota cho biết, tại thời điểm này, sự phục hồi kinh tế của Nhật Bản đang tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, một cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn đến tăng trưởng chậm lại có thể xảy ra trong năm nay do xuất khẩu giảm bởi nền kinh tế Mỹ sụt giảm và giá dầu tăng cao. Bà Ota cũng bày tỏ sự cẩn trọng khi đưa ra quan điểm cho rằng thậm chí nếu kinh tế Mỹ suy giảm mạnh, Nhật Bản vẫn có khả năng duy trì tăng trưởng nhờ sự tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ.

PV (từ Tokyo)
VOV