Ngày 12/12, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí cắt giảm 400 triệu yên (khoảng 3,6 triệu USD) chi phí đóng góp của Nhật Bản cho các căn cứ quân sự Mỹ đóng tại nước này trong tài khóa 2009 và 2010.

Trong tài khóa 2008, Nhật Bản vẫn đóng góp 25 tỷ yên (227 triệu USD) như đã ấn định trong tài khóa hiện nay.

Ngoại trưởng Nhật Bản Masahiko Komura và Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Thomas Schieffer đi đến nhất trí trên theo Thỏa thuận mới về các biện pháp đặc biệt, bao gồm các đóng góp về nhân công, cơ sở hạ tầng và nhiều khoản chi phí khác, sau khi thỏa thuận hiện nay hết hạn vào tháng 3 năm tới.

TTXVN