Minimoni còn có bài ... ơ , chết . quên rồi. Nói chung ngày xưa khi học số đếm , Niigaki cho nghe bài đó , thuộc 1 lèo số từ 1 đến 20 luôn , rất dễ nghe
Nói chung romaji tiếng Nhật chỉ là tương đối . Các âm , ví dụ như " e " thì chỉ là nói nghe giống "e" nhất thôi , chứ ko phải phát âm đúng như thế . " Shi " và " tsu " khi vào từ rồi phát âm khó khủng khiếp , đã thế lại còn bảo đảm đúng ngữ điệu nữa T__T Ghét thật .
Muốn biết từ Nhật = cách gom nhặt mỗi nơi 1 ít thì ko hiệu quả đâu. mua luôn quyển từ điển về mà học .
Bây h giáo trình dạy tiếng Nhật có nhiều loại . Đa phần toàn dạy " ăn sẵn " - tức là đọc đến đâu biết đên đó ... Chịu !
Sao dân Nhật nó xài cái thứ tiếng + thứ chữ này mà vẫn giàu được nhỉ ?Phải cám tạ ông ng` Pháp cho VN chữ quốc ngữ ^^;;;






. Nói chung ngày xưa khi học số đếm , Niigaki cho nghe bài đó , thuộc 1 lèo số từ 1 đến 20 luôn , rất dễ nghe 
Phải cám tạ ông ng` Pháp cho VN chữ quốc ngữ ^^;;;
Trả Lời Với Trích Dẫn
thích nhất cái ep học với Gomaki (chị ấy mặc cái bộ Summer reggae rainbow! yayayay --> xịt máu mũi >________< ), nhưng đau lòng vô cùng khi chị ấy nói là ghét chocolate 
mình cũng rất thích tiếng Nhật nhưng mỗi người dạy 1 kiểu thế này chắc đết Tết công gô mình mới thạo quá . hix hix ...

Bookmarks