Người viết tìm hiểu không kỹ đã vội chụp cổ thành bài. "hay vẫn “trung thành” với phong cách nữ sinh của mình?", đó chỉ là một góc của J-pop chứ không phải hầu hết. Qua câu tôi quote trên có thể thấy sự phiến diện của tác giả khi nghĩ rằng AKB48 là đại diện tiêu biểu cho nền âm nhạc xứ mặt trời mọc. Hơn nữa, bạn tác giả chỉ đề cập đến thành công bề nổi của K-POP mà không nói gì đến thành công cũng như tiềm lực của J-pop, đã đủ thấy bạn quá non kém trong việc tìm tài liệu cũng như hồ đồ viết bài chê, mà lại dùng những từ ngữ khẳng định mạnh bạo như "nệ cổ" với "đánh bại". Hy vọng trước khi viết bài về vấn đề gì bạn cần đào sâu nghiên cứu để tránh sai lầm và bị phản hồi lần sau.
Điêu (Shinichi_condor@yahoo.com)
Bookmarks