hư hư, thế mới hận, nhưng mà tui thấy ko phải Nhật ko biết tận dụng, mà vì phong cách của Nhật là vậy hay sao á, còn Hàn thì quá hào nhoáng, quá lung linh, lung linh đến nổi muốn mất thở, điều này dễ gây ấn tượng hơn, và phim Nhật cũng rất kén ng xem, phải chịu khó suy nghĩ, phải có cái nhìn sâu sắc hơn mới hiểu dc cái hay của phim Nhật.
Nếu phim Nhật ko như thế thì mình ko yêu đến vậy, cái hào nhoáng thường ko tồn tại lâu.






Trả Lời Với Trích Dẫn

. Vì thế phim Nhật dù chỉ chiếu trong nước cũng thu được lợi nhuận hơn khối các nước khác. Chẳng phải ngẫu nhiên mà các bộ phim Mỹ luôn dành cho thị trường Nhật một sự ưu ái hơn các thị trường khác, chính là do người ta thấy được lợi nhuận từ thị trường này.
Ở VN hay chiếu phim Hàn và Trung, nếu chiếu phim Nhật cũng là những phim cũ nên khán giả Việt ít biết và thích phim Nhật. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng các nước trên thế giới đều như thế. Mình thì cũng chẳng biết là lượng người thích phim Nhật nhiều thế nào (vẫn đang ở trong cái giếng
) nhưng nhìn lượng fansub cho phim Nhật thì chắc cũng biết được đôi phần nhỉ. Lượng fansub phim Nhật trên thế giới nhiều hơn đối với phim các nước khác, có cung ắt phải có cầu mà 
Vì theo mình biết thì phim truyền hình chỉ được trao giải trong nước chứ không mang đi tranh giải quốc tế. Vì thế không thể so sánh phim của các nước thông qua tiêu chí này được, đâu thể biết chuyện gia của nước nào hơn chuyên gia của nước nào
Còn nếu là movie thì mấy cái giải Oscar chắc cũng đủ làm vốn để movie Nhật có một vị trí nhất định trên thế giới chứ nhỉ
) chứ bận tâm về mấy lời đó làm gì
Ai thì mình không biết chứ cái anh Tự kỉ đấy thì chắc chắn là phá hỏng hình tượng Naoki của mình rồi
Anh phá Rui không đủ sao mà giờ lại định phá nốt Naoki



)






Bookmarks