Phim hồng là "pink-film" hay "pinku-eiga" là dạng soft-***![]()
Mình nghĩ AV là từ diễn tả bao quát nhất cho tất cả các cấp độ phim từ nặng đến nhẹ. Pink-film là soft-*** nhưng phim vẫn có cốt truyện/ý nghĩa. Mình đã đọc review về Go, Go, Second Time Virgin thì thấy nó được đánh giá khá cao. Còn những loại nặng hơn thì chỉ có *** từ đầu đến cuối với mục đích duy nhất là thỏa mãn thôi.Arty Japanese erotic movies called “pink films” (pinku eiga) were produced in response to censorship laws from the 1960s through the 1980s; since it was now forbidden to display either pubic hair or other “working parts” during ***, porn had to get viewers thinking dirtier instead. Pink films like Go, Go, Second Time Virgin; Flower & Snake; and Daydream are moody masterpieces of the genre, as alienated from a pink peek of vagina as you can get.
Mình nghĩ là có vì có mấy lần đọc box-office chart vẫn thấy các blockbuster như Avatar còn những phim mang chủ đề nhạy cảm như ở trên thì chắc là không chiếu. Cái hồi phim tài liệu về việc đánh bắt cá heo được giải nhưng vẫn bị dân Nhật tẩy chay vì đánh bắt cá heo đã là truyền thống của họ rồi.Mấy bạn cho mình hỏi dân Nhật có thích xem phim nước ngoài không, như HOLLYWOOD chẳng hạn, như hổm rày trên HBO nó chiếu phim Pacific diễn tả lại mấy cái cảnh giết quân Nhật hồi thế chiến, không biết người Nhật nghĩ sao về phim này nhỉ?








Trả Lời Với Trích Dẫn

Thanks bạn

Bookmarks