cái nguồn hình như từ đây mà ra, còn tại sao k dịch hết thì tôi cho là vì trình độ học vấn của người dịch, nhìn cái cách dùng từ thôi là cũng biết thông minh cỡ nào rồihttp://www.theatlantic.com/entertain...-japan/244712/


cái nguồn hình như từ đây mà ra, còn tại sao k dịch hết thì tôi cho là vì trình độ học vấn của người dịch, nhìn cái cách dùng từ thôi là cũng biết thông minh cỡ nào rồihttp://www.theatlantic.com/entertain...-japan/244712/
bad_no001 (11-10-2011), Chiyoko141 (19-09-2011), Ha hớn hở (19-09-2011), huynhban (19-09-2011), iuchangmin (24-09-2011), ngocdiep2907 (19-09-2011), Onion Club (19-09-2011)


tên nào viết bài nhảm ruồi thế, đảm bảo tên này chỉ viết bài mang tính tự sướng là chính toàn chém gió
làm như nhạc sĩ viết nhạc của Nhật chết hết rồi ấy.Hầu hết các ca khúc nổi tiếng hiện nay ở Nhật Bản đều ra đời từ giữa những năm 1990, thực trạng đó khiến nền âm nhạc nước này khá nhạt nhẽo và ảm đạm, còn các nghệ sĩ có ít cơ hội để hướng ra thị trường quốc tế.
mí ca sĩ nổi tiếng Nhật cũng có tour lưu diễn nước ngoài thường xuyên để giao lưu chứ bộ
trong khi các nhóm nhạc pop xứ kim chi như Girls’ Generation và KARA đã lập các kỷ lục về lượng đĩa bán rakỉ lục đó nhiêu vậy, bằng AKB48 đạt hơn 1triệu trong 1 ngày ra mắt đầu tiên của đĩa Flying Get ko, tự phá kỉ lực bản thân nhóm lập dc ở single trước luôn
Các ngôi sao K-Pop luôn “phô” vẻ đẹp gợi cảm của mình thì các “đối tác” J-Pop lại chú trọng đến những bộ trang phục của tuổi thanh thiếu niên. Ban nhạc nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay là AKB48, gồm 48 ca sĩ thường mặc đồng phục và có phong cách như các cô gái 15 tuổi.cố tình hạ bệ AKB48 trắng trợn, AKB48 theo phong cách trẻ trung của những cô gái mới lớn chứ bộ bên kia theo thể loai sexy là chính
mỗi bên 1 phong cách tự nhiên gộp chung hết ca sĩ Jpop là như AKB48 là sao vớ vẩn, chứ như chị Koda Kumi và YUI có như AKB48 đâu
thay đổi nội dung bởi: cavang_chan, 19-09-2011 lúc 11:28 AM
bad_no001 (11-10-2011)
Mới buổi sáng đã có truyện cười để đọc, chắc cả ngày hnay gặp nhiều chuyện vui lắm ế!!!![]()
Cám ơn bác chủ thớt![]()


không biết là SM bỏ bao nhiu tiền để tự mua đĩa của snsd đâu nhacó lần còn nói Oricon tính thiếu ver nên lượng sale lẽ ra còn cao hơn thế nữa, trong khi Oricon tính là thoáng nhất rồi, sale online và ở nc ngoài cũng tính vào hết. Album giá = 1/3 các nghệ sĩ khác, tặng 3 vé concert, lightstick, bóng bay... 50 ngày kiếm dc 32 tr yên ở Nhật là 50 ngày làm concert quần quật + bỏ tiền PR trên các phương tiện truyền thông. Nói doanh thu thì cao thế thôi chứ cty bỏ vào đấy nhiều tiền lắm, k biết thu lại dc bao nhiu
![]()
[nghe đồn] nhạc snsd sang bên ấy dc xem là thể loại nhạc cấp 3
còn lý do hiện giờ kpop nổi bên Nhật, xuất hiện nhìu trên truyền hình ấy hả: TIỀN (cá nhân t nghĩ thế thôi nhé)
bad_no001 (11-10-2011)
Em nghĩ SM nói Oricon tính thiếu chắc là bởi vì, chả hiểu sao cty bỏ ra nhiều $ mua đĩa của gà nhà, mà lúc Oricon công bố, lượng đĩa cty mua về = lượng đĩa đc công bố
SM nghĩ chắc ko thể nào có chuyện ko bán thêm đc đĩa nào, nên mới dám xoắn Oricon![]()


sự thật thì ai trên JPN chả biết có điều
đọc đoạn này
More significantly, Korean pop groups are becoming ingrained in this island nation's music landscape. While Western artists like Lady Gaga and Beyoncé are definitely popular in Japan, they are essentially fleeting visitors, only stopping by when they have a new album to hock. They'll fly over, do some TV appearances and maybe a brief tour, then vanish. This latest crop of K-Pop artists, though, is sticking around.cứ như miêu tả 1 bầy ký sinh trùng
bad_no001 (11-10-2011), cavang_chan (19-09-2011), Chiyoko141 (19-09-2011), mito_chan (19-09-2011)


Điên rồi...hết sức điên khi câu trên nhắc đến vụ Fuju TV mà kêu là "món ăn" hằng ngày...có gg thì làm ơn gg cho tới bến và đọc news cho nó kỹ một chút,bác không đọc được tiếng Nhật không lẽ tiếng Anh bác cũng mù nốt.Các serie phim truyền hình Hàn Quốc đã trở thành “món ăn” hàng ngày của công chúng Nhật Bản,
_.__" tôi không biết là KTS nhắc đến ở đâu với nghĩa đen nghĩa bóng cái gì đấy...bỗng dưng nghề bị lôi vào...lãng nhách...Ngành giải trí Hàn Quốc, đặc biệt là nhạc pop, đã phát triển bùng nổ ở Nhật Bản bởi các “kiến trúc sư” của dòng K-Pop đã biết tận dụng tất cả những gì mà nền công nghiệp âm nhạc Nhật Bản đã “tránh” trong nhiều năm.dù nó chẳng ảnh hưởng gì nghe vẫn chói tai.
Mình muốn đạp đầu gã nào viết bài này...Có một thực tế là Nhật Bản là đất nước rất khó thay đổi và nền âm nhạc của nước này cũng vậy. Hầu hết các ca khúc nổi tiếng hiện nay ở Nhật Bản đều ra đời từ giữa những năm 1990
khùng luôncòn các nghệ sĩ có ít cơ hội để hướng ra thị trường quốc tế.
Hết ý kiến...khỉ còn đỡ...tôi bảo đứa nào viết bài này "Gà Mù" luôn í.Bại não,bại não quá xa...ức chế.Mặc dù các nghệ sĩ J-Pop chưa bị “tuột” khỏi các bảng xếp hạng
Chém gió cũng thuộc trình "Kố rè" trở lên chứ không trở xuống rồi.
Báo với chả chí...lại còn đề "THỂ THAO VÀ VĂN HÓA" các bác viết báo kiểu này...đến sự thật còn không biết mà cứ ham múa bút


Bài này đăng lại của báo THỂ THAO VÀ VĂN HÓA mà. Việc các báo copy pase của nhau thì bình thường nhưng giờ mới thấy một báo việc nghe clip báo khác rồi gõ lại.
http://thethaovanhoa.vn/347N20110918...en-san-nha.htm


^
^
mình nghĩ thethaovanhoa.vn lấy bên vn.news chứ vì bên kia có trc mà. Cơ mà thằng nào cũng nguy hiểm rứa
quy trình làm báo của KHỈ TRÊN RỪNG:
source (eng) ~~> trans chữ dc chữ mất + thêm vốn từ ngữ "tài hoa" [xóa mợ cái tên nguồn đi] ~~> Tin giải trí
típ tục copy tin giải trí + làm 1 cái clip vớ vẩn với những phát âm như AKB pho ti ếch [xóa mợ tên thằng trans bên kia đi] ~~> thế là có một tin thể thao và VĂN HÓA để xem rồi
thật là một ê-kíp chuyên nghiệp
gomen minna là hôm nay nói nhiều quá, cực kì bức xúc vs cách làm việc kiểu này. Tốn bao nhiêu thời gian để làm ra một thứ phế phẩm đáng vứt vào bồn cầu mà xả nước. Báo chí là kênh thông tin của dân chúng mà họ bóp méo sự thật đến vậy đấy. Có rảnh thời gian thì làm ơn học lại cách viết báo cho đúng sự thật hay đơn giản là đi học lại lớp nhận thức cũng được.


Tin này có 2 ver1 bài viết + 1 clip. TTVH thật pờ-RỒ.
http://thethaovanhoa.vn/297n20110916...en-san-nha.htm
http://thethaovanhoa.vn/347N20110918...en-san-nha.htm
bad_no001 (11-10-2011), Kiyami Yuu (19-09-2011), ngocdiep2907 (19-09-2011), oasi92 (19-09-2011), TakeshiObata (19-09-2011)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks